Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn tổng thống thứ 20 của nước này.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 kéo dài sang năm thứ 3, nội bộ xã hội Hàn Quốc tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Xanh lần này sẽ bắt đầu chèo lái con thuyền đất nước vượt qua vô vàn thách thức kể từ ngày 10/5 tới.

Từ 6h sáng đến 18h hôm nay (giờ địa phương), các cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu tại hơn 14.400 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo quy định sửa đổi của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), các cử tri mắc Covid-19 hoặc đang trong thời gian cách ly có thể bỏ phiếu tại cùng những địa điểm như trên trong khung giờ từ 18h-19h30.

Trước đó, trong hai ngày 4 và 5/3, đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm. Trong lúc Hàn Quốc đang ở đỉnh của làn sóng lây nhiễm với số ca mắc mới Covid-19 lên đến hơn 200.000 ca/ngày, các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo đúng quy định theo Luật bầu cử, đồng thời chấp hành các quy định an toàn phòng dịch. Cử tri đi bỏ phiếu được yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân, đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in đang nổi lên 2 gương mặt sáng giá nhất là ông Lee Jae Myung của Đảng Dân chủ Hàn Quốc và ông Yoon Suk Yeol của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập. Tối qua 8/3, cả hai ứng cử viên này đều đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử của mình - nỗ lực đến phút chót nhằm thu hút thêm sự ủng hộ từ phía cử tri.

Cuộc đua vào Nhà Xanh năm nay được nhận định là khó dự đoán nhất trong nhiều kỳ bầu cử gần đây khi các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy kết quả rất sít sao. Là thống đốc của tỉnh Gyeonggi - tỉnh đông dân nhất của Hàn Quốc, ứng cử viên Lee Jae Myung nổi tiếng nhờ các phản ứng tích cực với đại dịch Covid-19 và vận động cho thu nhập cơ bản toàn dân.

Trong khi đối thủ Yoon Suk Yeol – người từng là Tổng công tố viên cũng thể hiện lợi thế của mình trong suốt quá trình vận động tranh cử với hàng loạt cam kết mạnh mẽ đưa ra về chống tham nhũng, thúc đẩy công lý, tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, theo đuổi đường lối cứng rắn hơn đối với Triều Tiên cũng như thiết lập lại mối quan hệ hiện nay với Trung Quốc.

Từ những cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng có thể thấy, cử tri Hàn Quốc đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào nhà lãnh đạo tương lai: "Các chính sách về bình ổn giá nhà đất rất hấp dẫn tôi vì nó liên quan đến tương lai của bản thân tôi. Chúng tôi không phải thế hệ có thể mua nhà với mức lương như thời bố mẹ mình. Tôi sắp kết hôn nên các chính sách về nhà ở thực sự và yếu tố quan trọng đối với tôi”.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử Tổng thống. Cuộc bầu cử này có vẻ như đang nhắm đến nhiều người ở độ tuổi 20 hơn, không giống như trước đây. Tôi thấy đây là một điều tích cực. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ bỏ phiếu dựa trên niềm tin của chính mình”.

Dù chưa rõ, ai sẽ là chủ nhân “chiếc ghế nóng” trong cuộc đua vào nhà Xanh, song một điều chắc chắn, chính quyền sắp tới của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với không ít những sức ép. Ngoài giải quyết những vấn đề còn tồn tại từ chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in như loại trừ tham nhũng, ứng phó giá nhà đất tăng cao....

Tổng thống kế nhiệm tới đây còn phải phải tiếp tục khống chế dịch Covid-19, đưa sinh hoạt người dân trở lại bình thường, thúc đẩy phát triển nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trong điều kiện hậu đại dịch.

Ngoài những mối quan tâm đối nội, nhà lãnh đạo tương lai của Hàn Quốc còn phải đương đầu với những thách thức không nhỏ tới từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo đuổi chiến lược cân bằng của Hàn Quốc đối với Mỹ - đồng minh truyền thống và Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày một gia tăng.

Ngay trong thông điệp đầu năm mới 2022, nhà lãnh đạo đương nhiệm Moon Jae-in cũng đã bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử quan trọng trong tháng 3/2022 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn, mang lại hy vọng cho tương lai tươi sáng hơn cho người dân xứ sở Kim Chi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn
Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (9/3) diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in – người lãnh đạo đất nước Hàn Quốc trong 5 năm qua.

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (9/3) diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in – người lãnh đạo đất nước Hàn Quốc trong 5 năm qua.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Ấn số khó đoán
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Ấn số khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Ấn số khó đoán

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Ấn số khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Ngày 4/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống nhằm chọn người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in. Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính đang giành được lợi thế, khi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên của Đảng Nhân dân Trung dung.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Ngày 4/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống nhằm chọn người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in. Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính đang giành được lợi thế, khi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên của Đảng Nhân dân Trung dung.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng
Đảng cầm quyền Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng

VOV.VN - Kết quả phiếu bầu được kiểm cho thấy, đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thất bại trong cuộc bầu cử đặc biệt cho các chức vụ thị trưởng quan trọng.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng

Đảng cầm quyền Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng

VOV.VN - Kết quả phiếu bầu được kiểm cho thấy, đảng cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thất bại trong cuộc bầu cử đặc biệt cho các chức vụ thị trưởng quan trọng.