Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Tuyên bố này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ liên Triều sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận sau vòng đàm phán lần 3.

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (16/7) cho rằng, có thể CHDCND Triều Tiên đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang mạng của Văn phòng Tổng thống và các cơ quan chính phủ khác trong tháng 6.

Ngày 25/6 vừa qua, những kẻ tấn công mạng đã làm tê liệt một số trang web của cơ quan chính phủ và truyền thông Hàn Quốc, trong đó có trang web của Nhà Xanh và Cơ quan Điều phối Chính sách Chính phủ.

Tháng 3 trước đó, những kẻ tấn công mạng cũng làm tê liệt mạng lưới phát thanh và truyền hình nước này trong đó có đài KBS, MBC, YTN, các cơ quan dịch vụ tài chính và 3 ngân hàng lớn trong nước.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, trong vụ tấn công mới đây, địa chỉ truy cập (IP) được sử dụng có liên quan tới Bình Nhưỡng.

Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Khoa học, công nghệ Hàn Quốc Park Jae-moon cho biết: “Căn cứ vào 82 loại mã độc và các dữ liệu Internet thu thập được sau vụ tấn công chúng tôi nhận thấy hình thức tấn công lần này trùng khớp với các vụ tấn công mạng do Triều Tiên tiến hành trước đó.  Vì vậy, chúng tôi dự đoán vụ tấn công này có thể do Triều Tiên thực hiện”.

Tuyên bố này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ liên Triều sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận sau vòng đàm phán thứ 3 về tái khởi động lại khu công nghiệp chung Kaesong hôm 15/7. Dự kiến các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục vào ngày mai (17/7)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giục Trung Quốc thôi tấn công mạng vào Mỹ
Mỹ giục Trung Quốc thôi tấn công mạng vào Mỹ

(VOV) - Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì với yêu cầu của phía Mỹ.

Mỹ giục Trung Quốc thôi tấn công mạng vào Mỹ

Mỹ giục Trung Quốc thôi tấn công mạng vào Mỹ

(VOV) - Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì với yêu cầu của phía Mỹ.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Google chặn đứng âm mưu tấn công mạng phá hoại Iran
Google chặn đứng âm mưu tấn công mạng phá hoại Iran

(VOV) - Đã có những email giả mạo bắt nguồn từ chính Iran gửi tới hàng chục nghìn người sử dụng nước này.

Google chặn đứng âm mưu tấn công mạng phá hoại Iran

Google chặn đứng âm mưu tấn công mạng phá hoại Iran

(VOV) - Đã có những email giả mạo bắt nguồn từ chính Iran gửi tới hàng chục nghìn người sử dụng nước này.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.