Hàn Quốc cung cấp tài chính hỗ trợ các công ty từng hoạt động ở Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc vừa quyết định cung cấp tài chính để hỗ trợ các công ty từng hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong bên trong lãnh thổ Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc hôm 10/11 cho biết, Hàn Quốc quyết định cung cấp thêm tài chính nhằm hỗ trợ các công ty của Hàn Quốc đã từng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ của Triều Tiên.

Khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: Koogle TV.

Quyết định trên của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các công ty của nước này nhanh chóng thích nghi với những thay đổi đột ngột trong chính sách của chính phủ. Nguồn ngân sách hỗ trợ dự kiến là 66 tỷ won, tương đương với gần 60 triệu USD.

Khu công nghiệp Kaesong được thành lập từ năm 2002, được tách ra từ thành phố trực thuộc Trung ương Kaesong cũ, cách khu phi quân sự 10km về phía bắc. Khu công nghiệp Kaesong thuộc lãnh thổ Triều Tiên nhưng có nhiều công ty của Hàn Quốc liên doanh.

Năm 2013, Triều Tiên đã từng ra quyết định chặn quyền tiếp cận vào khu vực đối với tất cả các công dân Hàn Quốc, hệ quả trong quá trình gia tăng căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên
Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/11 cho biết, Nga chưa bao giờ ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt toàn bộ nhằm vào Triều Tiên.

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

Nga chưa bao giờ ủng hộ lệnh cấm vận toàn diện đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/11 cho biết, Nga chưa bao giờ ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt toàn bộ nhằm vào Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ hối thúc Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Mỹ hối thúc Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc hôm 9/11 bày tỏ tin tưởng sẽ có một giải pháp cho vấn đề CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ hối thúc Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ hối thúc Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc hôm 9/11 bày tỏ tin tưởng sẽ có một giải pháp cho vấn đề CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch
Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 9/11 đăng xã luận với nội dung chỉ trích và tố cáo chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch

Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 9/11 đăng xã luận với nội dung chỉ trích và tố cáo chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên.

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên
Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ về Triều Tiên khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

Ông Trump muốn Trung Quốc đoạn tuyệt liên hệ tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ về Triều Tiên khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump
Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

VOV.VN - Báo chính thống Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Trump thăm Hàn Quốc và cho rằng điều này làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump

VOV.VN - Báo chính thống Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Trump thăm Hàn Quốc và cho rằng điều này làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.