Hàn Quốc “đại cải tổ” nội các, thay thế một lúc 5 Bộ trưởng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới và quan chức cấp cao Cục Tình báo quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/8 tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn, theo đó sẽ thay thế 5 vị trí Bộ trưởng, lần đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái.

Tướng Jeong Kyeong-doo được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Yonhap)

Nhà lập pháp đảng dân chủ cầm quyền Yoo Eun-hae được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, thay thế ông Kim Sang-kon, người bị chỉ trích gay gắt về sự nhầm lẫn trong tiến trình điều chỉnh các thủ tục tuyển sinh vào đại học.

Tướng Jeong Kyeong-doo được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ủy viên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc Sung Yun-mo đã được chọn làm người đứng đầu Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng.

Trong khi cựu Thứ trưởng Bộ trưởng lao động, Lee Jae-kap, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ lao động.

Còn một nhà lập pháp khác của đảng cầm quyền, Jin Sun-mee, được chọn giữ chức Bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình.

Cũng trong ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm ông Lee Seok-soo, làm người đứng đầu Văn phòng điều phối và lập kế hoạch trực thuộc Cục tình báo quốc gia.

Việc thay thế một số vị trí cấp Thứ trưởng cũng nằm trong đợt cải tổ lần này. Sở dĩ chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành cải tổ nội các lần này nhằm đổi mới công tác điều hành quốc gia sau 15 tháng cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”
Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”

VOV.VN - Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù” trong Sách Trắng Quốc phòng, một quan chức chính phủ tại Seoul cho biết ngày 22/8.

Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”

Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”

VOV.VN - Hàn Quốc xem xét xóa bỏ cách gọi quân đội Triều Tiên là “kẻ thù” trong Sách Trắng Quốc phòng, một quan chức chính phủ tại Seoul cho biết ngày 22/8.

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự
Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm 22/8 bắt đầu đàm phán thu hẹp khác biệt liên quan tới vấn đề chi phí dành cho các lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm 22/8 bắt đầu đàm phán thu hẹp khác biệt liên quan tới vấn đề chi phí dành cho các lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán
Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc hôm 19/8 cho biết, đợt đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh liên Triều sẽ khởi động vào ngày mai (20/8).

Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán

Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc hôm 19/8 cho biết, đợt đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh liên Triều sẽ khởi động vào ngày mai (20/8).

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án lên 25 năm tù
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án lên 25 năm tù

VOV.VN- Tòa án cũng tuyên phạt bà Park Geun-hye 20 tỷ won (tương đương 17,86 triệu USD) sau khi xác định các tội danh hối lộ và cưỡng ép.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án lên 25 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tăng án lên 25 năm tù

VOV.VN- Tòa án cũng tuyên phạt bà Park Geun-hye 20 tỷ won (tương đương 17,86 triệu USD) sau khi xác định các tội danh hối lộ và cưỡng ép.

Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều
Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều

VOV.VN - Việc Mỹ hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng tới Triều Tiên ảnh hưởng đến kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều

Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều

Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều

VOV.VN - Việc Mỹ hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng tới Triều Tiên ảnh hưởng đến kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều