Hàn Quốc để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, vào ngày 15/10 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã có bài phát biểu tại Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington.

Đáng chú ý, bài phát biểu của bà Park Geun Hye đã đề cập mối quan hệ đang khá căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui trong chiến tranh.

Tổng thống Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề này. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ khi lên nắm quyền - ông Shinzo Abe vào năm 2012 và bà Park Geun Hye vào năm 2013. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại thủ đô Washington, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho biết, vào đầu tháng 11 tới, Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của 3 nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là cuộc gặp 3 bên đầu tiên kể từ hơn 3 năm nay.

Bà Park Geun Hye cũng để ngỏ khả năng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh này, bà sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Mặc dù đã có nhiều cuộc tiếp xúc bên lề các sự kiện đa phương, Nhật Bản và Hàn Quốc chưa tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh song phương nào kể từ năm 2012, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng do các vấn đề liên quan đến lịch sử và lãnh thổ. Do đó, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu diễn ra, được cho sẽ là một cơ hội để cải thiện mối quan hệ hiện đang khá căng thẳng giữa 2 quốc gia Đông Bắc Á.

Tổng thống Park Geun Hye cho biết bà đã sẵn sàng cho cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe song tại cuộc gặp này, các bên sẽ cần phải đạt được tiến bộ về vấn đề gây bất đồng lâu nay trong mối quan hệ song phương đó là vấn đề phụ nữ mua vui.

Hàn Quốc hiện đang yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi và đền bù cho các nạn nhân từng phải làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh. Bà Park Geun Hye cho biết, hiện chỉ còn 47 nạn nhân còn sống.

Tổng thống Hàn Quốc nói: “Trong 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc tại Seoul sau hơn 3 năm gián đoạn. Hội nghị 3 bên sắp tới sẽ là một dịp quan trọng để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á cũng như cải thiện các mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Tôi hi vọng rằng hội nghị thượng đỉnh 3 bên sẽ đưa ra một cơ hội cho Hàn Quốc và Nhật bản để xóa đi những trở ngại trong mối quan hệ song phương và thúc đẩy các cuộc thảo luận thiện chí nhằm hướng tới một tương lai chung”.

Những bình luận trên của bà Park Geun Hye được đưa ra trước thềm cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Những căng thẳng trong mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang khiến Mỹ lo ngại trong bối cảnh nước này muốn thúc đẩy sự hiện diện quân sự tại châu Á.

Mỹ muốn 2 đồng minh châu Á tăng cường hợp tác nhằm chống lại các mối đe dọa chung. Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó đã nhiều lần lên tiếng thúc đẩy sự hòa giải giữa hai quốc gia đồng minh chủ chốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên
Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Nhật Bản và Hàn Quốc đối thoại quốc phòng
Nhật Bản và Hàn Quốc đối thoại quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại song phương tại thủ đô Seoul vào tuần tới. 

Nhật Bản và Hàn Quốc đối thoại quốc phòng

Nhật Bản và Hàn Quốc đối thoại quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại song phương tại thủ đô Seoul vào tuần tới. 

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”
Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Hồi tháng 4, hai bên đã nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng Ngoại giao về vấn đề này.

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đàm phán về vấn đề “nô lệ tình dục”

VOV.VN - Hồi tháng 4, hai bên đã nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng Ngoại giao về vấn đề này.

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.