Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 Daegu thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeongsangbuk là khu vực có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất của Hàn Quốc.

Ngày 21/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã quyết định đưa thành phố Daegu thuộc tỉnh Gyeongsangbuk là “khu vực quản lý đặc biệt” vì liên quan đến dịch Covid-19. Đây là khu vực có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất của Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ thực hiện những biện pháp đặc biệt đối với Daegu trong đó khẩn trương dừng các hoạt động tiếp xúc giữa người chưa bị nhiễm với người đã bị nhiễm Covid-19; chữa trị tốt cho những người bị nhiễm bệnh.        

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ toàn diện về bố trí phòng bệnh, nhân viên y tế, trang thiết bị y tế… để điều trị cho các bệnh nhân, sẵn sàng phái cử quân y, lắp đặt các thiết bị y tế tạm thời cho những người phải cách ly ở nhà.

Trước tình hình số người nhiễm Covid-19 lên tới hơn 100 người tại Daegu, Thủ tướng cho rằng ngay cả chính phủ Hàn Quốc cũng phải thường xuyên thay đổi biện pháp đối phó với dịch Covid-19 để phù hợp với sự thay đổi của tình hình thực tế.

Thủ tướng cũng sẽ tăng cường họp cấp Bộ trưởng, mở rộng thêm sự tham gia của Thị trưởng, Thống đốc các tỉnh, một tuần 3 lần về phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh trên, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã tiến hành báo cáo lên Tổng thống Moon Jae-in. Trong báo cáo, Thủ tướng đề nghị tăng mức “cảnh báo” hiện tại lên mức “nghiêm trọng” đối với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo thống kê, tính đến sáng nay, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 52 người mới nhiễm virus corona, trong đó có 41 người ở thành phố Daegu, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 156 người.

Thị trưởng Seoul ngày 21/2 cũng đã chỉ thị cấm tổ chức các cuộc tụ hội trước quảng trường có ở trung tâm của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tăng cường ngăn ngừa Covid-19 sau khi có thêm 15 ca nhiễm mới
Hàn Quốc tăng cường ngăn ngừa Covid-19 sau khi có thêm 15 ca nhiễm mới

VOV.VN - Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 sau khi xác nhận thêm 15 người nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 46 người.

Hàn Quốc tăng cường ngăn ngừa Covid-19 sau khi có thêm 15 ca nhiễm mới

Hàn Quốc tăng cường ngăn ngừa Covid-19 sau khi có thêm 15 ca nhiễm mới

VOV.VN - Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 sau khi xác nhận thêm 15 người nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 46 người.

Hàn Quốc có thêm 52 ca nhiễm Covid-19, lo ngại dịch lan nhanh
Hàn Quốc có thêm 52 ca nhiễm Covid-19, lo ngại dịch lan nhanh

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc ngày 21/2 đã tăng thêm 52 trường hợp, làm dấy lên nguy cơ dịch bệnh đang lan nhanh tại quốc gia này.

Hàn Quốc có thêm 52 ca nhiễm Covid-19, lo ngại dịch lan nhanh

Hàn Quốc có thêm 52 ca nhiễm Covid-19, lo ngại dịch lan nhanh

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc ngày 21/2 đã tăng thêm 52 trường hợp, làm dấy lên nguy cơ dịch bệnh đang lan nhanh tại quốc gia này.

Hàn Quốc: Thêm 31 người nhiễm Covid-19, lo ngại về khả năng “siêu lây lan”
Hàn Quốc: Thêm 31 người nhiễm Covid-19, lo ngại về khả năng “siêu lây lan”

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (20/2) xác nhận thêm 31 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 82. 

Hàn Quốc: Thêm 31 người nhiễm Covid-19, lo ngại về khả năng “siêu lây lan”

Hàn Quốc: Thêm 31 người nhiễm Covid-19, lo ngại về khả năng “siêu lây lan”

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (20/2) xác nhận thêm 31 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 82.