Hàn Quốc giữ một tàu biển nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc vừa bắt giữ tàu treo cờ Panama bị tình nghi vi phạm lệnh cấm vận quốc tế khi vận chuyển dầu cho Triều Tiên.

Nhà chức trách Hàn Quốc vừa thu giữ một tàu treo cờ Panama bị nghi vận chuyển các sản phẩm dầu cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh cấm vận của quốc tế.

Tàu KOTI bị giữ tại cảng Pyeongtaek-Dangjin, nằm trên bờ biển phía Tây thành phố Incheon của Hàn Quốc.

Tàu Lighthouse Winmore bị bắt hồi cuối tháng 11 vì bị nghi chuyển dầu cho tàu Triều Tiên (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, tàu này có thể chở 5.100 tấn dầu và thủy thủ đoàn phần lớn là người Trung Quốc, Myanmar. Tình báo và Hải quan Hàn Quốc đang tiến hành cuộc điều tra chung về con tàu này.

Hồi cuối tháng 11, nhà chức trách Hàn Quốc cũng giữ tàu Lighthouse Winmore, treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc) bị nghi vận chuyển 600 tấn dầu cho tàu Sam Jong 2 (treo cờ Triều Tiên).

Tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên do nước này thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong đó hạn chế cho Triều Tiên tiếp cận các sản phẩm xăng dầu tinh chế và dầu thô.

Mỹ cũng đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập danh sách đen 10 tàu vận chuyển hàng cấm từ Triều Tiên. Tàu Lighthouse Winmore là một trong 10 con tàu được đề xuất vào danh sách này.

Ngày 29/12, Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này bán trái phép các sản phẩn dầu cho Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hài lòng việc Trung Quốc cho phép Triều Tiên tiếp cận dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tạm ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên
Trung Quốc tạm ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) thông báo vừa ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên vì lo ngại sẽ không được thanh toán đầy đủ.

Trung Quốc tạm ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên

Trung Quốc tạm ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) thông báo vừa ngừng bán xăng, dầu cho Triều Tiên vì lo ngại sẽ không được thanh toán đầy đủ.

Mỹ đưa ra cảnh báo về thông tin Trung Quốc bán dầu cho Triều Tiên
Mỹ đưa ra cảnh báo về thông tin Trung Quốc bán dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rất thất vọng sau khi có thông tin Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Mỹ đưa ra cảnh báo về thông tin Trung Quốc bán dầu cho Triều Tiên

Mỹ đưa ra cảnh báo về thông tin Trung Quốc bán dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rất thất vọng sau khi có thông tin Trung Quốc có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Trung Quốc phản bác thông tin chuyển dầu cho Triều Tiên
Trung Quốc phản bác thông tin chuyển dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 29/12 đã phản bác thông tin tàu của nước này chuyển dầu cho tàu Triều Tiên.

Trung Quốc phản bác thông tin chuyển dầu cho Triều Tiên

Trung Quốc phản bác thông tin chuyển dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 29/12 đã phản bác thông tin tàu của nước này chuyển dầu cho tàu Triều Tiên.