Hàn Quốc gỡ bỏ khuyến cáo về đi lại với nước ngoài để phục hồi kinh tế và du lịch

VOV.VN - Từ hôm qua (14/4), Hàn Quốc đã dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt áp dụng với tất cả hoạt động đi lại với nước ngoài để phòng chống dịch Covid-19. Nỗ lực dỡ bỏ này là nhằm phục hồi du lịch và kinh tế của nước này.

Phản ứng của người dân Hàn Quốc

Hôm qua (14/4), ngày đầu tiên Hàn Quốc thực hiện việc dỡ bỏ cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sau hai năm.

Theo đó, Hàn Quốc chuyển sang áp dụng hệ thống cảnh báo du lịch theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ như trước. Có 22 quốc gia như Singapore, Canada, Australia, Hà Lan... được hạ cảnh báo du lịch xuống mức 1 (mức thấp nhất), 129 quốc gia được hạ cảnh báo xuống mức 2 (hạn chế du lịch) như Anh, Đức, Pháp.

Cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" vẫn được giữ nguyên với 26 quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc. Cảnh báo mức 3 (khuyến nghị sơ tán) vẫn giữ nguyên với Myanmar và cảnh báo mức 4 (cấm du lịch) với Ukraine vẫn được duy trì.

Cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 (hạn chế du lịch) và dưới mức 3 (khuyến nghị sơ tán). 

Trước đó vào ngày 23/3/2020, chính phủ Hàn Quốc đã ban cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" tới mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và sau đó liên tục gia hạn hàng tháng.

Ngoài ra, những quy định đối với người nước ngoài cũng được nới lỏng, ví dụ như người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc, nếu được xác nhận đã nhiễm bệnh trong vòng 40 ngày kể từ trước thời điểm khởi hành 10 ngày chỉ cần nộp giấy xác nhận dỡ bỏ cách ly do cơ quan y tế tại Hàn Quốc cấp thì sẽ không cần nộp giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận về cách thức dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, bao gồm cả việc bỏ đeo khẩu trang, cũng như phương án về hệ thống y tế trong tương lai.

Với quyết định này, ngành du lịch đã bắt tay ngay vào chuẩn bị cho các hoạt động bình thường trở lại, hứa hẹn giai đoạn hồi phục.

Hoạt động chống Covid-19 sẽ tiếp diễn ra sao?

Trên thực tế, số ca nhiễm mới Covid-19 tại Hàn Quốc đang giảm dần, nhưng vẫn ở mức cao so với các nước trên thế giới với mức trên dưới 200.000 ca/ngày. Số ca tử vong và ca bệnh nặng cũng giảm dần theo tỷ lệ người nhiễm. Và Hàn Quốc cũng đã xác nhận ca nhiễm biến thể mới XL đầu tiên. Đây là điều mà chính phủ Hàn Quốc cũng đang khẩn trương xem xét đối sách ứng phó trước khả năng biến thể mới có thể gây tử vong cao, với tốc lây nhiễm nhanh và có khả năng kháng vaccine. Tỷ lệ tiêm phòng mũi ba hiện nay đạt 64,2% dân số. Đây là con số không hẳn cao so với nhiều nước trên thế giới.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 nhiệm vụ quan trọng là tiêm vaccine và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cơ bản mặc dù đang điều chỉnh dần việc giãn cách xã hội.

Cụ thể, từ ngày 18/4, các đối tượng người già từ 60 tuổi trở lên sẽ được đặt lịch tiêm mũi 4. Ước tính sẽ có gần hơn 13 triệu người trong đối tượng này sẽ được tiêm.

Song song với việc mở rộng tiêm phòng vaccine, Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh biện pháp phòng dịch, từng bước khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. Phương án điều chỉnh giãn cách xã hội và phương án tổng hợp cụ thể về việc bình thường hóa hệ thống y tế sẽ được công bố vào ngày hôm nay (15/4). Đến cuối năm, các hoạt động xã hội tại Hàn Quốc có khả năng cao được trở lại gần như bình thường nếu như biến thể mới của dịch bệnh không phức tạp.

Hiệu quả phục hồi kinh tế và du lịch

Sau quãng thời gian vừa qua, nền kinh tế của các nước trên thế giới và cả Hàn Quốc đã gặp nhiều khó khăn. Khó khăn chung chứ không phải một lĩnh vực nào. Do đó, phục hồi kinh tế ở đây là phục hồi cho tất cả các lĩnh vực, chứ không thể tách rời một lĩnh vực nào hay riêng cho du lịch nhất là trong bối cảnh hiện tại. Việc dỡ bỏ việc đi lại thực tế là việc nối lại việc cung cấp nguồn nhân lực và khách hàng trở lại bình thường, khởi động lại tất cả các hoạt động khác như ban đầu.

Theo đó, cuối năm ngoái Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các chính sách kinh tế năm 2022 với mục tiêu là vượt qua nguy cơ và đưa nền kinh tế hoàn toàn trở lại bình thường. Trong lĩnh vực du lịch, tâm lý khách du lịch chưa thực sự đã ổn định sau thời gian dài và yếu tố rủi ro từ dịch bệnh vẫn chưa thể dự đoán. Thêm vào đó, sự bất ổn của thế giới do chiến tranh Ukraine-Nga, bất ổn trong quan hệ Mỹ-Trung…sẽ kéo theo việc khách du lịch nước ngoài chưa chắc đã ồ ạt đến và đi. Và trước mắt vấn đề cấp thiết vẫn là thúc đẩy nhu cầu nội địa, khách du lịch nội địa. Năm nay Hàn Quốc được hy vọng sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi
Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 24/12 đã gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi. Các hạn chế này được áp đặt tháng trước do lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 24/12 đã gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi. Các hạn chế này được áp đặt tháng trước do lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Ấn Độ xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế
Ấn Độ xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/11 đã yêu cầu các quan chức nước này xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế do sự xuất hiện của biến thể virus mới B.1.1.529 hay còn gọi là biến thể Omicron.

Ấn Độ xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế

Ấn Độ xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/11 đã yêu cầu các quan chức nước này xem xét lại kế hoạch nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế do sự xuất hiện của biến thể virus mới B.1.1.529 hay còn gọi là biến thể Omicron.

Mỹ hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia châu Phi
Mỹ hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/11 đã ra tuyên bố về biến thể mới của Covid-19 đồng thời thông báo hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia ở châu Phi.

Mỹ hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia châu Phi

Mỹ hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/11 đã ra tuyên bố về biến thể mới của Covid-19 đồng thời thông báo hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ 8 quốc gia ở châu Phi.

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc
Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

VOV.VN - Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt về công nghệ và thương mại từ Trung Quốc, Hàn Quốc buộc phải điều chỉnh lại chiến lược thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

VOV.VN - Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt về công nghệ và thương mại từ Trung Quốc, Hàn Quốc buộc phải điều chỉnh lại chiến lược thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc
Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...