Hàn Quốc kêu gọi đối thoại với Triều Tiên

(VOV) -Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng đối thoại là biện pháp cần thiết để xoa dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 11/3, tân Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae kêu gọi một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và cộng đồng thế giới. Song ông Ryoo Kihl-Jae cũng nói rằng, chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên là không thể dung thứ.

Lính Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom.

Phát biểu tại Seoul, ông Ryoo Kihl-Jae nhấn mạnh, đối thoại là biện pháp cần thiết để xoa dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi không bao giờ dung thứ cho tham vọng phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Với diễn biến tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều  Tiên, chúng ta cần một cuộc đối thoại để cải thiện quan hệ liên Triều. Bất chấp những căng thẳng về chính trị, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em tại Triều Tiên”.

Phát biểu của tân Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh, Triều Tiên hôm nay đã cắt đường dây liên lạc nóng với Hàn Quốc, nhằm đáp lại việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Thách thức Mỹ, Triều Tiên kiên trì hạt nhân
Thế giới 7 ngày: Thách thức Mỹ, Triều Tiên kiên trì hạt nhân

(VOV) - LHQ ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, Ai Cập bạo loạn sau tuyên án tử hình 21 kẻ bạo lực sân cỏ... 

Thế giới 7 ngày: Thách thức Mỹ, Triều Tiên kiên trì hạt nhân

Thế giới 7 ngày: Thách thức Mỹ, Triều Tiên kiên trì hạt nhân

(VOV) - LHQ ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, Ai Cập bạo loạn sau tuyên án tử hình 21 kẻ bạo lực sân cỏ... 

Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

(VOV) - Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo này từ trước yêu cầu Mỹ-Hàn từ bỏ tập trận chung.

Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

(VOV) - Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo này từ trước yêu cầu Mỹ-Hàn từ bỏ tập trận chung.

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc
Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Cùng với động thái này, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng với phía Hàn Quốc.

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Cùng với động thái này, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng với phía Hàn Quốc.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Bán đảo Triều Tiên - nguy cơ xung đột hiện hữu
Bán đảo Triều Tiên - nguy cơ xung đột hiện hữu

(VOV) - Tờ "Rodong Sinmun" của Triều Tiên tuyên bố vũ khí của nước này đã được đưa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu".

Bán đảo Triều Tiên - nguy cơ xung đột hiện hữu

Bán đảo Triều Tiên - nguy cơ xung đột hiện hữu

(VOV) - Tờ "Rodong Sinmun" của Triều Tiên tuyên bố vũ khí của nước này đã được đưa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu".