Hàn Quốc khai giảng năm học mới qua hình thức trực tuyến vì Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép các lớp học khai giảng năm học mới qua hình thức trực tuyến từ ngày 9/4 giữa đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, đây là biện pháp khả thi nhất cho học sinh, sinh viên tiếp tục học tập trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Các hướng dẫn sẽ sớm được ban hành để giúp học sinh, sinh viên thích nghi với các lớp học trực tuyến trong giai đoạn này.

Một tấm pano về phòng chống Covid-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc ngày 31/3 ghi nhận số ca nhiễm virut SARS-CoV-2 tăng ở mức 3 con số với 125 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia này lên 9.786 với 162 ca tử vong.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), các ca nhiễm mới phần lớn được phát hiện tại một bệnh viện ở thành phố Daegu, 1 trong 2 vùng tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.  Thủ đô Seoul cũng đã báo cáo thêm về 24 trường hợp.

Trong khi phần lớn các ca nhiễm nội địa đang được nỗ lực kiểm soát, Hàn Quốc lại đối mặt với nguy cơ cao dịch bùng phát trở lại khi số ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh không ngừng tăng với 518 trường hợp tính đến nay.

Trước tình trạng đó, nước này đã áp dụng lệnh kiểm dịch bắt buộc với tất cả các hành khách đến từ nước ngoài, bất kể quốc gia nào và yêu cầu các hành khách tự cách ly và theo dõi tình trạng sức khỏe trong 14 ngày./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (Biên dịch)

Theo Yonhap

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc yêu cầu cách ly 14 ngày với người nhập cảnh để chống Covid-19
Hàn Quốc yêu cầu cách ly 14 ngày với người nhập cảnh để chống Covid-19

VOV.VN - Đây được coi là biện pháp mạnh được thực hiện mới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hơn trên thế giới, nhất là các nước châu Âu và Mỹ.

Hàn Quốc yêu cầu cách ly 14 ngày với người nhập cảnh để chống Covid-19

Hàn Quốc yêu cầu cách ly 14 ngày với người nhập cảnh để chống Covid-19

VOV.VN - Đây được coi là biện pháp mạnh được thực hiện mới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hơn trên thế giới, nhất là các nước châu Âu và Mỹ.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả
Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc hỗ trợ gia đình thu nhập thấp hơn 800 USD để chống Covid-19
Hàn Quốc hỗ trợ gia đình thu nhập thấp hơn 800 USD để chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc có nhiều hỗ trợ về tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc hỗ trợ gia đình thu nhập thấp hơn 800 USD để chống Covid-19

Hàn Quốc hỗ trợ gia đình thu nhập thấp hơn 800 USD để chống Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc có nhiều hỗ trợ về tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.