Hàn Quốc không xác định được nguyên nhân cái chết của chủ phà Sewol

VOV.VN - Nhà chức trách Hàn Quốc không thể tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của chủ phà Sewol vì thi thể ông này đã bị phân hủy quá mạnh.

Theo AP, phòng thí nghiệm pháp y của Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết, họ đã không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của tỷ phú Yoo Byung-Eun, chủ phà Sewol – chiếc phà gặp nạn hôm 16/4 làm hơn 300 người chết và mất tích.

Giám đốc Cơ quan pháp y quốc gia Hàn Quốc (NFS) Seo Joong-seok (Ảnh: Yonhap)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích liên quan đến việc không xác minh được ông Yoo Byung-Eun đã chết hay còn sống trong một thời gian dài mà thay vào đó vẫn tiếp tục truy nã ông này.

Trước đó, hôm 22/7, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, kết quả giám định ADN và dấu vân tay của thi thể tìm thấy tại một địa điểm ở miền Nam Hàn Quốc ngày 12/6 cho thấy, người đàn ông này chính là Yoo Byung-Eun - nhà tài phiệt hiện đang bị truy nã sau thảm họa đắm tàu Hàn Quốc hồi tháng 4/2014.

Ông Yoo, 74 tuổi, là tín đồ hàng đầu của một Giáo hội tôn giáo, người đứng đầu gia tộc sở hữu công ty Chonghaejin Marine – chủ sở hữu và vận hành phà Sewol. Sau thảm họa phà Sewol, ông Yoo bị truy nã liên quan đến các cáo buộc biển thủ và gian lận thuế.

Thông tin về việc nhà chức trách Hàn Quốc tìm thấy thi thể ông Yoo trong tình trạng xác ông này đang trong quá trình phân hủy mạnh đã khiến dư luận Hàn Quốc hết sức phẫn nộ, đặc biệt là khi cảnh sát Hàn Quốc vẫn tiếp tục triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau khi đã tìm thấy thi thể một người đàn ông gần biệt thự của Yoo mà những vật phẩm tìm thấy quanh hiện trường có thể cung cấp manh mối về danh tính của thi thể.

Dư luận Hàn Quốc cũng chỉ trích chính quyền đã quá chậm trễ trong việc công bố kết quả điều tra. Nhiều người cho rằng, nếu nghi ngờ thi thể được tìm thấy là Yoo, nhà chức trách cần phải đẩy nhanh tốc độ xác minh thông tin thay vì sau 40 ngày mới công bố kết quả xét nghiệm AND.

Các công tố viên Hàn Quốc sau đó cũng đã lên tiếng thừa nhận việc thư ký của Yoo Byung-Eun đã nói với các nhà điều tra rằng ông chủ của cô đã trốn sau một bức tường trên tầng hai của ngôi biệt thự khi cảnh sát tiến hành khám xét ngày 25/5.

Sau khi thông tin trên bị rò rỉ, một công tố viên cấp cao đã từ chức trong khi hai sĩ quan cảnh sát khác bị sa thải. Tuy nhiên, các nghị sỹ đối lập và phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang kêu gọi những quan chức cấp cao hơn phải chịu trách nhiệm.

Ngày 25/7, cơ quan dịch vụ pháp y Hàn Quốc cho biết, họ đã tiến hành các xét nghiệp bổ sung trên thi thể của Yoo nhưng không thể tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của ông này vì thi thể đã bị phân hủy quá mạnh.

Giám đốc Cơ quan pháp y quốc gia (NFS) Seo Joong-seok và một số chuyên gia pháp y khác nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Yoo bị đầu độc, chết ngạt hoặc chết vì ngoại lực hay bất kỳ bệnh lý nào khác.

Trong khi đó, cảnh sát Hàn Quốc cũng khẳng định không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Yoo bị giết hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng
Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

VOV.VN - Dù ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện khó thở, người thợ lặn đã không thể qua khỏi.

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

Vụ chìm phà Sewol:Thêm một thợ lặn thiệt mạng

VOV.VN - Dù ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện khi có biểu hiện khó thở, người thợ lặn đã không thể qua khỏi.

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt
Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

Học sinh vụ chìm phà Sewol quay trở lại trường học trong nước mắt

VOV.VN - Hơn 73 học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc ngày 25/6 đã đến trường trong không khí đau buồn.

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol
Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

VOV.VN - Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4.

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

Công tố viên Hàn Quốc tìm kiếm lệnh bắt thứ 2 đối với chủ phà Sewol

VOV.VN - Ông Yoo Byung-eun, tỷ phú 73 tuổi, chủ công ty điều hành phà Sewol hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật kể từ sau thảm họa chìm phà ngày 16/4.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol
Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người
Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

VOV.VN - Một thi thể mới được trục vớt nằm cách chiếc phà tới 40km.

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

Số người chết trong vụ chìm phá Hàn Quốc Sewol đã lên tới 289 người

VOV.VN - Một thi thể mới được trục vớt nằm cách chiếc phà tới 40km.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol
Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

Hàn Quốc bắt đầu xét xử thủy thủ đoàn phà Sewol

VOV.VN - Giới luật sư cho rằng, đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn.

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol
6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

6.000 cảnh sát vây bắt chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã treo thưởng 500.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol tác động mạnh tới đời sống chính trị-xã hội Hàn Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa phà Sewol, nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Chung Hong-won đã phải từ chức.

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292
Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.  

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tăng 292

VOV.VN - Thi thể của 1 hành khách vừa được phát hiện tại cạnh trái của tầng 4 trong chiếc phà 5 tầng.