Hàn Quốc lần đầu tham vấn với NATO sau khi có chính phủ mới

VOV.VN - Cuộc tham vấn chính sách lần này nhằm thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trong các nỗ lực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết nước này chuẩn bị họp tham vấn chính sách với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này tại Seoul.

Tháng 10/2016, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc khi đó là ông Yun Byung-se (trái). (Ảnh: NATO)

Tham dự cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 4/7, về phía Hàn Quốc, trưởng đoàn đại biểu là Tổng Cục trưởng Cục Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Lee Jang-keun. Trưởng đoàn đại biểu NATO là Trợ lý Tổng thư ký phụ trách về các vấn đề chính trị và chính sách an ninh, ông Alejandro Alvargonzalez.

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức Hàn Quốc và NATO kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, 2 bên sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chống khủng bố, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như cuộc chiến chống khủng bố trên không gian mạng. Chương trình nghị sự song phương cũng dự kiến đề cập việc tăng cường hợp tác quân sự để thúc đẩy tương tác giữa lực lượng của 2 bên.

“NATO là đối tác toàn cầu mà chúng tôi chia sẻ những giá trị chủ chốt như hòa bình, dân chủ và nhân quyền. Chính phủ sẽ tăng cường những nỗ lực chung với NATO để chuẩn bị đối phó trước những nguy cơ an ninh chung” – thông cáo của Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/7 nêu rõ.

Hàn Quốc bắt tay với NATO từ năm 2006 và đã tổ chức các cuộc tham vấn chính sách thường niên với liên minh quân sự này từ năm 2008.

Hiện có 8 nước không thuộc NATO nhưng là “đối tác toàn cầu” của liên minh quân sự này, trong đó có cả Nhật Bản, Australia, New Zealand và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga và NATO cần hợp tác chống khủng bố
Tổng thống Putin: Nga và NATO cần hợp tác chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, nếu NATO đồng ý làm việc trên tinh thần xây dựng trong hợp tác chống khủng bố thì Nga luôn sẵn sàng.

Tổng thống Putin: Nga và NATO cần hợp tác chống khủng bố

Tổng thống Putin: Nga và NATO cần hợp tác chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, nếu NATO đồng ý làm việc trên tinh thần xây dựng trong hợp tác chống khủng bố thì Nga luôn sẵn sàng.

Nga dè chừng sau khi NATO kết nạp Montenegro
Nga dè chừng sau khi NATO kết nạp Montenegro

VOV.VN - Cho đến nay, Nga vẫn luôn phản đối mạnh mẽ việc NATO mở rộng liên minh tới các nước Đông Âu.

Nga dè chừng sau khi NATO kết nạp Montenegro

Nga dè chừng sau khi NATO kết nạp Montenegro

VOV.VN - Cho đến nay, Nga vẫn luôn phản đối mạnh mẽ việc NATO mở rộng liên minh tới các nước Đông Âu.

Hàn Quốc thận trọng khi Triều Tiên đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân
Hàn Quốc thận trọng khi Triều Tiên đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên trước đó đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Hàn Quốc thận trọng khi Triều Tiên đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân

Hàn Quốc thận trọng khi Triều Tiên đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên trước đó đề xuất tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

NATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới
NATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg ngày 28/6 đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra trước đó.

NATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới

NATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg ngày 28/6 đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ thúc đẩy quan hệ đồng minh
Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ thúc đẩy quan hệ đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân ngày 29/9 đã tới Nhà Trắng để dự tiệc tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ thúc đẩy quan hệ đồng minh

Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ thúc đẩy quan hệ đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân ngày 29/9 đã tới Nhà Trắng để dự tiệc tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân.