Hàn Quốc lên kế hoạch giảm binh sĩ tại khu phi quân sự (DMZ)

VOV.VN - Hàn Quốc đang có những động thái cụ thể về mặt quân sự để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 24/7 cho biết, nước này đang lên kế hoạch giảm các binh sĩ và thiết bị canh gác dọc vùng phi quân sự (DMZ) thuộc khu vực biên giới giữa nước này với Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc tại khu DMZ. Ảnh: Toronto Star.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cơ quan này đang lên kế hoạch giảm một số binh lính và thiết bị canh gác như một phép thử sơ bộ, từ đó sẽ cân nhắc cắt giảm toàn diện với mục đích thực thi thỏa thuận “chuyển vùng phi quân sự thành vùng hòa bình”, vốn được nhất trí tại cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai bên mới chỉ ký một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953.

Tại cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí hướng tới chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trong năm nay; xây dựng một hiệp định hòa bình thay thế thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài 3 năm; tiến hành các cuộc đàm phán 3 hoặc 4 bên với sự tham gia của nước lớn như Mỹ trong việc thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae
Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Hình ảnh mới về khu phi quân sự nổi tiếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Hình ảnh mới về khu phi quân sự nổi tiếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc luôn được quân sự hóa cao độ bất chấp tên gọi. Nơi đây cũng được nhiều du khách đến thăm.

Hình ảnh mới về khu phi quân sự nổi tiếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Hình ảnh mới về khu phi quân sự nổi tiếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc luôn được quân sự hóa cao độ bất chấp tên gọi. Nơi đây cũng được nhiều du khách đến thăm.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới
Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa
Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa là phù hợp với cam kết được nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa là phù hợp với cam kết được nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.