Hàn Quốc lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn

Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng, với tổng trị giá 1,5 tỷ USD.

Cơ quan nghiên cứu trực thuộc Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết, theo kết quả năm qua, Hàn Quốc đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 5 trên thị trường quốc tế, ký nhiều hợp đồng, với tổng trị giá 1,5 tỷ USD.

Báo cáo của CRS về xu thế thị trường vũ khí giai đoạn 2004-2011 ghi nhận nhà cung cấp vũ khí số một cho các nước trong năm 2011 vẫn là Mỹ, chiếm hơn 77% thị phần cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác với trị giá 66,3 tỷ USD.

Xe tăng chiến đấu đa dụng K21, một sản phấm từng được Hàn Quốc mang đi chào hàng tại Arabia Saudi (ảnh: VTC)

Đứng ở vị trí thứ hai với khoảng cách khá lớn là Nga là 4,8 tỷ USD, chiếm 5,6%. Đứng thứ ba về bán vũ khí toàn cầu tính đến cuối năm 2011 là Pháp với xấp xỉ 4,4 tỷ USD. Ở hai bậc tiếp theo là các đại diện châu Á-Trung Quốc với 2,1 tỷ USD và Hàn Quốc là 1,5 tỷ USD.
Seoul trong những năm gần đây đã bắt đầu cảm thấy tự tin trên thị trường vũ khí của nhiều quốc gia, tập trung vào cung cấp cho các nước đang phát triển.

Về những nước mua vũ khí và trang thiết bị quân sự, Arabia Saudi mua nhiều nhất với 33,7 tỷ USD. Ở vị trí thứ hai là Ấn Độ với 6,9 tỷ USD, thứ ba là Các Tiếu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là 4,5 tỷ USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân
Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền hợp pháp sử dụng  năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.  

 Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Iran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền hợp pháp sử dụng  năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.  

Cấm vũ khí hóa học: Khó nhưng cần phải cương quyết
Cấm vũ khí hóa học: Khó nhưng cần phải cương quyết

Tiêu hủy các loại vũ khí còn tàng trữ và ngăn chặn phát triển các loại vũ khí mới có thể là cách ngăn chặn sản xuất vũ khí hóa học hiệu quả.  

Cấm vũ khí hóa học: Khó nhưng cần phải cương quyết

Cấm vũ khí hóa học: Khó nhưng cần phải cương quyết

Tiêu hủy các loại vũ khí còn tàng trữ và ngăn chặn phát triển các loại vũ khí mới có thể là cách ngăn chặn sản xuất vũ khí hóa học hiệu quả.  

Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về an toàn vũ khí hóa học của Syria
Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về an toàn vũ khí hóa học của Syria

Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các kho vũ khí hóa học tại Syria để đảm bảo số vũ khí này không rơi vào tay những kẻ muốn sử dụng cho mục đích xấu.

Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về an toàn vũ khí hóa học của Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về an toàn vũ khí hóa học của Syria

Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các kho vũ khí hóa học tại Syria để đảm bảo số vũ khí này không rơi vào tay những kẻ muốn sử dụng cho mục đích xấu.

Mỹ tiếp tục hái ra tiền từ bán vũ khí
Mỹ tiếp tục hái ra tiền từ bán vũ khí

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục hơn 66 tỷ USD vào năm 2011.

Mỹ tiếp tục hái ra tiền từ bán vũ khí

Mỹ tiếp tục hái ra tiền từ bán vũ khí

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục hơn 66 tỷ USD vào năm 2011.

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí
Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

(VOV) - Chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria.

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

(VOV) - Chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria.

Iran cung cấp vũ khí cho Syria là vi phạm lệnh trừng phạt
Iran cung cấp vũ khí cho Syria là vi phạm lệnh trừng phạt

Iran cũng thừa nhận cung cấp vũ khí cho Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.  

Iran cung cấp vũ khí cho Syria là vi phạm lệnh trừng phạt

Iran cung cấp vũ khí cho Syria là vi phạm lệnh trừng phạt

Iran cũng thừa nhận cung cấp vũ khí cho Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.  

Herbollah không có vũ khí hoá học
Herbollah không có vũ khí hoá học

(VOV) - Tuyên bố này do người đứng đầu Phong trào Hồi giáo vũ trang Herbollah tại Lebanon đưa ra hôm 3/9.

Herbollah không có vũ khí hoá học

Herbollah không có vũ khí hoá học

(VOV) - Tuyên bố này do người đứng đầu Phong trào Hồi giáo vũ trang Herbollah tại Lebanon đưa ra hôm 3/9.