Hàn Quốc muốn làm việc với Triều Tiên về hồi hương hài cốt binh sĩ

VOV.VN - Hàn Quốc bày tỏ mong muốn sớm làm việc với phía Triều Tiên về việc hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh.

Ngày 13/7, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ bàn giao những hài cốt binh sỹ Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. Đây là lễ bàn giao những hài cốt binh sỹ Mỹ cuối cùng còn sót lại tại Hàn Quốc cho phía Mỹ. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo. Ảnh:Tân hoa xã

Theo số liệu thống kê của Cơ quan tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh của Mỹ (MIA), có khoảng hơn 40.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, trong số đó có hơn 5.300 binh sĩ Mỹ được cho là mất tích trên lãnh thổ của Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng tổn thất nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ quốc phòng Hàn Quốc, có khoảng 217.000 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng, trong số đó có hàng nghìn binh sĩ nằm lại trên lãnh thổ Triều Tiên.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đạt được nhất trí về việc sẽ đưa hài cốt Mỹ tại Triều Tiên về nước. Phía Hàn Quốc cũng mong muốn có các cuộc tham vấn về việc trao đổi hài cốt binh sĩ tử trận trong chiến tranh giữa hai nước. 

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo cho biết: “Chúng tôi được biết, Mỹ và Triều Tiên đang có các cuộc tham vấn để thúc đẩy việc tìm kiếm và đưa những hài cốt binh sĩ của Mỹ tại Triều Tiên về nước. Đây là một hoạt động rất tích cực. Chúng tôi mong đợi rằng, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng sẽ sớm làm việc với nhau để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chuẩn bị tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ từ Triều Tiên
Mỹ chuẩn bị tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ từ Triều Tiên

VOV.VN - Theo Bộ quốc phòng Mỹ, hiện vẫn còn khoảng 5.300 bộ hài cốt của quân nhân Mỹ ở Triều Tiên.

Mỹ chuẩn bị tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ từ Triều Tiên

Mỹ chuẩn bị tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ từ Triều Tiên

VOV.VN - Theo Bộ quốc phòng Mỹ, hiện vẫn còn khoảng 5.300 bộ hài cốt của quân nhân Mỹ ở Triều Tiên.

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh
Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Triều Tiên sẽ trao trả khoảng 200 hài cốt binh sỹ Mỹ hoặc đồng minh bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

Triều Tiên đồng ý trao trả 200 hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Triều Tiên sẽ trao trả khoảng 200 hài cốt binh sỹ Mỹ hoặc đồng minh bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ chuẩn bị đón 200 hài cốt binh sĩ tử trận tại Triều Tiên
Mỹ chuẩn bị đón 200 hài cốt binh sĩ tử trận tại Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết công tác hậu cần, chuẩn bị nhận hài cốt lính Mỹ tử trận được Triều Tiên trao trả đã hoàn thành.

Mỹ chuẩn bị đón 200 hài cốt binh sĩ tử trận tại Triều Tiên

Mỹ chuẩn bị đón 200 hài cốt binh sĩ tử trận tại Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết công tác hậu cần, chuẩn bị nhận hài cốt lính Mỹ tử trận được Triều Tiên trao trả đã hoàn thành.

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ
Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố, Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ 200 bộ hài cốt của các quân nhân tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

Tổng thống Trump: Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố, Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ 200 bộ hài cốt của các quân nhân tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả
Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

VOV.VN - Việc xác định hài cốt các binh sỹ Mỹ bị tử trận trong chiến tranh liên Triều là nhiệm vụ khó khăn và có thể mất nhiều tháng đến nhiều năm mới xong. 

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

Mỹ “đau đầu” nhận dạng hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

VOV.VN - Việc xác định hài cốt các binh sỹ Mỹ bị tử trận trong chiến tranh liên Triều là nhiệm vụ khó khăn và có thể mất nhiều tháng đến nhiều năm mới xong.