Hàn Quốc: Mỹ - Triều Tiên cần “quyết định táo bạo” về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Liên quân đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đưa ra quyết định táo bạo.

Liên quân đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đưa ra quyết định táo bạo.

Hôm qua (12/9), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra “quyết định táo bạo” về phi hạt nhân hóa, sau khi Nhà Trắng thông báo đang lên kế hoạch về một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Mỹ và Triều Tiên.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon, Lãnh đạo Triều Tiên Kim. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Hàn Quốc nói, trước khi đàm phán và liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên trở nên thường xuyên hơn thì Hàn Quốc cần nỗ lực đứng ra làm trung gian.

Bình luận được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố đang “trong quá trình dàn xếp” một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Triều Tiên đề xuất cuộc gặp tiếp theo trong lá thư gửi Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc, từng làm trung gian cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 ở Singapore, sẽ đáp máy bay đi Bình Nhưỡng vào tuần tới để tiến hành cuộc gặp thứ ba với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp ở Singapore hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký thỏa thuận về phi hạt nhân hóa, mà Tổng thống Mỹ đánh giá là bước đột phá để chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, các điều khoản cho việc thực thi thỏa thuận còn mơ hồ.

Kể từ thời điểm đó, hai bên gần như chưa có tiến triển trong việc thực thi các cam kết, buộc Tổng thống Mỹ đột ngột hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Trung Quốc Mike Pompeo hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên lá thư mới đây của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phát đi tín hiệu các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra bất chấp nhiều tuần bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc – Triều Tiên chuẩn bị Thượng đỉnh lần 3 dù không gặp trao đổi
Hàn Quốc – Triều Tiên chuẩn bị Thượng đỉnh lần 3 dù không gặp trao đổi

VOV.VN - Việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 vẫn đang diễn ra dù Hàn Quốc và Triều Tiên không có bất kỳ cuộc gặp trao đổi nào.

Hàn Quốc – Triều Tiên chuẩn bị Thượng đỉnh lần 3 dù không gặp trao đổi

Hàn Quốc – Triều Tiên chuẩn bị Thượng đỉnh lần 3 dù không gặp trao đổi

VOV.VN - Việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 vẫn đang diễn ra dù Hàn Quốc và Triều Tiên không có bất kỳ cuộc gặp trao đổi nào.

Ông Kim Jong-un muốn tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Ông Kim Jong-un muốn tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ mong muốn có cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Ông Kim Jong-un muốn tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ông Kim Jong-un muốn tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ mong muốn có cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”
Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận đang lên kế hoạch cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sau khi Tổng thống Trump nhận được lá thư từ Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Sức mạnh của “ngoại giao thư tay”

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận đang lên kế hoạch cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sau khi Tổng thống Trump nhận được lá thư từ Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Mỹ “cân não” trong ván bài tay ba với Hàn Quốc và Triều Tiên
Mỹ “cân não” trong ván bài tay ba với Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ buộc phải ủng hộ chính sách ngoại giao của Hàn Quốc với Triều Tiên, song điều khó khăn với Mỹ là sẽ phải cân bằng chính sách của mình.

Mỹ “cân não” trong ván bài tay ba với Hàn Quốc và Triều Tiên

Mỹ “cân não” trong ván bài tay ba với Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ buộc phải ủng hộ chính sách ngoại giao của Hàn Quốc với Triều Tiên, song điều khó khăn với Mỹ là sẽ phải cân bằng chính sách của mình.

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai
Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Nhật Bản ủng hộ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.