Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên

(VOV) - Những người tham gia cuộc biểu tình cảnh báo, gửi truyền đơn tới Triều Tiên là việc làm nguy hiểm.

Ngày 22/10, các lực lượng an ninh Hàn Quốc đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn những nhà hoạt động nước này thực hiện việc rải truyền đơn chống CHDCND Triều Tiên.

Hàng trăm cảnh sát và binh lính đã được triển khai, phong tỏa con đường mà các nhà hoạt động Hàn Quốc sử dụng để tiến vào thành phố biên giới Paju, gần khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Cùng với biện pháp ngăn chặn trên thực địa, Nhà chức trách Hàn Quốc đồng thời kêu gọi sự kiềm chế từ những người có ý định gửi truyền đơn sang CHDCND Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk nhấn mạnh: “Bất kỳ khi nào xuất hiện những hành động như vậy, chúng tôi đều kêu gọi sự hợp tác từ những người tổ chức. Chúng tôi kêu gọi họ kiềm chế và tính đến nhiều nhiều tình huống khác nhau, trong đó có quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên”.   

Tham gia nỗ lực ngăn chặn hành động rải truyền đơn chống quốc gia láng giềng phía Bắc, một nhóm các nhà hoạt động vì hòa bình người Hàn Quốc đã tiến hành biểu tình gần vị trí tập trung của những người đang có ý định thực hiện việc rải truyền đơn.

Những người tham gia cuộc biểu tình cảnh báo, gửi truyền đơn tới CHDCND Triều Tiên là việc làm nguy hiểm. Ông Lee Jeok, thành viên tổ chức Đoàn kết vì Hòa bình và Tái thống nhất Triều Tiên khẳng định: “Chúng tôi phản đối việc gửi truyền đơn tới CHDCND Triều Tiên. Việc làm như vậy có thể dẫn tới cuộc xung đột vũ trang giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi những người có ý định gửi truyền đơn cần chấm dứt ngay hành động này”.

Trước đó, ngày 19/10, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo về việc một nhóm người Hàn Quốc có ý định gửi qua biên giới các tờ truyền đơn chống CHDCND Triều Tiên, coi đó là hành động khiêu khích nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc- Triều Tiên: đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán
Hàn Quốc- Triều Tiên: đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán

Ủy ban chữ thập đỏ quốc gia Hàn Quốc (NRC) cho biết, trước mắt, Ủy ban sẽ chọn khoảng 300 người từ danh sách gần 87.600 ứng cử viên có nguyên vọng gặp gỡ thân nhân ở CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc- Triều Tiên: đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán

Hàn Quốc- Triều Tiên: đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán

Ủy ban chữ thập đỏ quốc gia Hàn Quốc (NRC) cho biết, trước mắt, Ủy ban sẽ chọn khoảng 300 người từ danh sách gần 87.600 ứng cử viên có nguyên vọng gặp gỡ thân nhân ở CHDCND Triều Tiên.