Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Hôm 14/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng không nên quá bi quan về cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Phát biểu trong một buổi họp báo tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay (14/1), Tổng Thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định bức thư gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là một dấu hiệu tốt, có thể tiến triển để giải quyết bế tắc trong cuộc đàm phán Mỹ - Triều hiện nay.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Moon Jae-in tại biên giới hai nước tháng 4/2018. Ảnh: Reuters.

Trước đó ngày 11/01, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên ông cũng tuyên bố mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo không đủ để các bên quay trở lại đàm phán về vấn đề phi hạt nhân.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết, nước này sẽ không thảo luận thêm về các vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đã đề xuất trong Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ vào tháng 2/2019 tại Hà Nội. Đồng thời bộ này khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ các cơ sở hạt nhân của mình để giảm nhẹ một phần lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ chỉ quay lại đàm phán khi Mỹ nhượng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân
Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ
Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, quan hệ giữa nhà lãnh đạo hai nước không đủ để giúp các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

Triều Tiên bác bỏ triển vọng quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, quan hệ giữa nhà lãnh đạo hai nước không đủ để giúp các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên
Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây khiến Triều Tiên nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc sở hữu vũ khí hạt nhân và sự kiên nhẫn trong ván cờ dài hơi với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

Căng thẳng Mỹ - Iran và tình thế “đánh rắn động cỏ” với Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây khiến Triều Tiên nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc sở hữu vũ khí hạt nhân và sự kiên nhẫn trong ván cờ dài hơi với Mỹ.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trong diễn văn năm mới, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đàm phán với Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bày tỏ sẵn sàng đến Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Trong diễn văn năm mới, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đàm phán với Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bày tỏ sẵn sàng đến Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng: Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân
Nhà Trắng: Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết Mỹ đã trao đổi với phía Triều Tiên về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Nhà Trắng: Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân

Nhà Trắng: Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết Mỹ đã trao đổi với phía Triều Tiên về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.