Hàn Quốc nói Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ thu hồi tên lửa

VOV.VN - Triều Tiên dường như vẫn chưa làm chủ được công nghệ thu hồi tên lửa và sẽ mất ít nhất một hoặc 2 năm nữa để làm được điều này.

Tuyên bố trên được phía Hàn Quốc đưa ra trong khi thừa nhận Triều Tiên đã đạt được những bước tiến nhanh chóng trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Mối lo ngại về khả năng Triều Tiên có thể phóng tên lửa mang vũ khí hạt nhân chạm lãnh thổ Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong những tháng gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố tất cả các lựa chọn đều sẵn sàng bởi ông sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Phát biểu trên kênh phát thanh truyền hình Hàn Quốc KBS, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết, cả Hàn Quốc và Mỹ đều không tin rằng, Triều Tiên đã hoàn  toàn chinh phục được công nghệ thu lại tên lửa, dù đang tiếp cận nó.

Tuy nhiên, ông Suh Choo-suk cũng cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích, kể cả tiến hành thử hạt nhân, nhưng không có nhiều khả năng sẽ tham gia vào một cuộc xung đột quân sự thực sự.

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS) Joseph Dunford hiện đang có mặt tại Hàn Quốc để thảo luận với các quan chức nước này về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thước thềm các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn dự kiến vào cuối tháng này. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các cuộc tập trận chung sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?
Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Triều Tiên ăn miếng trả miếng nhau, điều này có thể sẽ mở ra cơ hội cho các nước khác đóng vai trò “giải cứu” thế giới.

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

Mỹ - Triều Tiên ăn miếng trả miếng, cơ hội sẽ thuộc về ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Triều Tiên ăn miếng trả miếng nhau, điều này có thể sẽ mở ra cơ hội cho các nước khác đóng vai trò “giải cứu” thế giới.

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”
Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ không hiểu hết hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

Nga: Xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ là “thảm họa”

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ không hiểu hết hậu quả nghiêm trọng của một cuộc xung đột vũ trang tại bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm
Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm.

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm.

CIA không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa
CIA không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 13/8 cho biết ông không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa sau 2 vụ phóng hồi tháng 7.

CIA không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa

CIA không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa

VOV.VN - Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 13/8 cho biết ông không ngạc nhiên nếu Triều Tiên lại thử tên lửa sau 2 vụ phóng hồi tháng 7.