Hàn Quốc quyết định mở kho dự trữ dầu quốc gia

VOV.VN - Nhằm đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tại thị trường bán lẻ trong nước tăng cao “chóng mặt”, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa một lượng lớn dầu vào thị trường từ kho dự trữ quốc gia.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này vừa quyết định đưa vào thị trường 22.460.000 thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) quyết định mở kho dự trữ dầu với tổng lượng lên tới 400 triệu thùng.

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên sau 4 năm, nước này mới phải sử dụng đến dầu dự trữ chiến lược và lượng dầu được đưa ra thị trường lần này tương đương 5,6% tổng lượng xả kho của 32 nước thành viên IEA. Hàn Quốc cũng sẽ thảo luận với IEA về thời điểm cũng như số lượng cụ thể cho từng giai đoạn mở kho, đồng thời, hy vọng biện pháp này sẽ giúp lấy lại ổn định của thị trường bán lẻ xăng dầu trong nước.

Trong một diễn biến có liên quan, theo báo cáo “Động hướng kinh tế” số tháng 3 của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) - một cơ quan trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, mặc dù công nghiệp bán dẫn của nước này liên tục tăng trưởng và ngành dịch vụ được cải thiện do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, nhưng ngành xây dựng lại đang rơi vào tình trạng trì trệ.

Trong bối cảnh đó, việc giá nhiên liệu bị đội lên sẽ dẫn tới những cơn “bão giá” mới, đủ sức nhấn chìm nền kinh tế của Hàn Quốc. Bối cảnh này cần những biện pháp mạnh và dài hơi khi Hàn Quốc bị lệ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông. Báo cáo này cũng nêu vấn đề thuế quan của Mỹ để cảnh báo về “thiệt hại kép” mà Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu khi thương mại quốc tế trở nên bất ổn hơn trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nỗ lực mới của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu
Nỗ lực mới của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 12/3 đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt trong 30 ngày đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển, trong nỗ lực mới nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do xung đột với Iran.

Nỗ lực mới của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

Nỗ lực mới của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 12/3 đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt trong 30 ngày đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển, trong nỗ lực mới nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do xung đột với Iran.

Hội nghị năng lượng hạt nhân ở Pháp và bài toán đa dạng hoá nguồn cung năng lượng
Hội nghị năng lượng hạt nhân ở Pháp và bài toán đa dạng hoá nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Paris, Pháp.

Hội nghị năng lượng hạt nhân ở Pháp và bài toán đa dạng hoá nguồn cung năng lượng

Hội nghị năng lượng hạt nhân ở Pháp và bài toán đa dạng hoá nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Paris, Pháp.

Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng SPR
Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng SPR

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 thông báo, sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. 

Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng SPR

Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng SPR

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 thông báo, sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.