Hàn Quốc sẵn sàng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Ngày 8/9, trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói, nước này sẵn sàng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Theo ông Lee Myung-bak, trong những năm qua, hai miền Triều Tiên đã tổ chức hai vòng đàm phán cấp cao song không đạt được kết quả. Hàng loạt vụ việc vẫn xảy ra ở vùng biển phía Tây Hàn Quốc, tạo nên tình hình căng thẳng giữa hai miền.

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều có thể được tổ chức vào bất cứ thời điểm nào nếu nó giúp mở ra triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (Ảnh: Getty)

Trong thời gian gần đây, nhiều dấu hiệu khả quan đã xuất hiện trong quan hệ liên Triều. Ngày 5/9, Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch gửi hàng viện trợ tới Triều Tiên để giúp miền Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước đó, ngày 30/8, sau khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc, ông Yu Woo-ik đã tuyên bố sẽ xem xét thúc đẩy đường lối mềm dẻo hơn trong quan hệ với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên