Hàn Quốc sắp trục vớt phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết, ngày 4/4 hoặc 5/4 họ sẽ tiến hành trục vớt chiếc phà Sewol bị chìm năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo kế hoạch ban đầu, phà Sewol được tiến hành trục vớt vào hôm nay, nhưng do thời tiết xấu nên kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Hiện các công đoạn thử nghiệm trục vớt phà đã hoàn tất. Hai sà lan kết nối với thân tàu cứu hộ dự kiến giúp nâng phà lên khỏi mặt nước.

Thời điểm chiếc phà Sewol bị lật nghiêng và chìm dần trong sự tuyệt vọng của các nạn nhân (Ảnh: AFP).

Phà Sewol bị lật và chìm  ở độ sâu 44 mét, ngoài khơi đảo Tây Nam Jindo, Hàn Quốc vào ngày 16/4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng, trong đó 250 học sinh trung học đang đi dã ngoại. Hiện vẫn còn 9 thi thể chưa tìm thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 năm thảm họa chìm phà Sewol: Nỗi đau kéo dài đến bao giờ?
2 năm thảm họa chìm phà Sewol: Nỗi đau kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Các thân nhân 304 nạn nhân vụ chìm phà Sewol ngày 16/4 đã thả hoa cúc trắng xuống biển trong lễ tưởng niệm 2 năm thảm họa kinh hoàng nói trên.

2 năm thảm họa chìm phà Sewol: Nỗi đau kéo dài đến bao giờ?

2 năm thảm họa chìm phà Sewol: Nỗi đau kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Các thân nhân 304 nạn nhân vụ chìm phà Sewol ngày 16/4 đã thả hoa cúc trắng xuống biển trong lễ tưởng niệm 2 năm thảm họa kinh hoàng nói trên.

Bà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ phà Sewol
Bà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ phà Sewol

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc đã không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa chìm phà Sewol.

Bà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ phà Sewol

Bà Park Geun-hye điều trần trước Quốc hội về vụ phà Sewol

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc đã không có chỉ đạo kịp thời trong thảm họa chìm phà Sewol.