Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (6/10) tuyên bố, cùng với Mỹ, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe “phù hợp” nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong báo cáo kiểm toán thường niên trước Quốc hội, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, những yếu tố thách thức ngày càng tăng đối với an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa phòng không tiên tiến trong loạt vụ phóng thử tên lửa của nước này trong những tuần gần đây, đặc biệt trong đó có tên lửa siêu thanh kiểu mới.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, bên cạnh máy bay chiến đấu F-35, tên lửa đất đối không Cheongung II và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, Hàn Quốc sẽ ra mắt các thiết bị giám sát và do thám gồm phương tiện không người lái và củng cố khả năng phát hiện, cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng việc nâng cấp tên lửa Patriot và các hệ thống cảnh báo sớm.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Won In-choul và người đồng cấp Mỹ, Tướng Mark Milley dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng 11 tới tại Seoul trong khuôn khổ Cuộc họp Ủy ban quân sự chung thường niên để thảo luận các vấn đề về liên minh và an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc lạc quan việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên 
Hàn Quốc lạc quan việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên 

VOV.VN - Với việc Triều Tiên đã trả lời cuộc điện đàm của Hàn Quốc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều vào sáng nay (4/10), Hàn Quốc cho rằng đây là dấu hiệu tích cực cho hai bên cải thiện quan hệ.

Hàn Quốc lạc quan việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên 

Hàn Quốc lạc quan việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên 

VOV.VN - Với việc Triều Tiên đã trả lời cuộc điện đàm của Hàn Quốc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều vào sáng nay (4/10), Hàn Quốc cho rằng đây là dấu hiệu tích cực cho hai bên cải thiện quan hệ.

Triều Tiên chính thức khôi phục đường dây liên lạc với Hàn Quốc
Triều Tiên chính thức khôi phục đường dây liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Các quan chức Triều Tiên cho biết, việc khôi phục đường dây liên lạc giữa nước này với Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng ngày 4/10 (giờ địa phương), theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Triều Tiên chính thức khôi phục đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Triều Tiên chính thức khôi phục đường dây liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Các quan chức Triều Tiên cho biết, việc khôi phục đường dây liên lạc giữa nước này với Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng ngày 4/10 (giờ địa phương), theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Hội đồng Bảo an áp dụng “tiêu chuẩn kép”
Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Hội đồng Bảo an áp dụng “tiêu chuẩn kép”

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời giới chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tiếp tục áp dụng “tiêu chuẩn kép” đối với các hoạt động quân sự của Triều Tiên, trong lúc dư luận quốc tế đang lên tiếng chỉ trích các vụ thử tên lửa gần đây.

Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Hội đồng Bảo an áp dụng “tiêu chuẩn kép”

Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Hội đồng Bảo an áp dụng “tiêu chuẩn kép”

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời giới chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tiếp tục áp dụng “tiêu chuẩn kép” đối với các hoạt động quân sự của Triều Tiên, trong lúc dư luận quốc tế đang lên tiếng chỉ trích các vụ thử tên lửa gần đây.