Hàn Quốc tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 đạt 70% dân số trước Tết Trung thu

VOV.VN - Tính đến ngày 12/9, Hàn Quốc đã tiêm chủng mũi một vaccine Covid-19 cho 33,13 triệu người, tương đương 64,5% dân số. Như vậy, Hàn Quốc cần tiêm thêm cho 2,8 triệu người nữa để đạt được mục tiêu 70% người dân tiêm phòng mũi một trước Tết Trung thu.

Theo tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng và số người đăng ký tiêm phòng bằng vaccine còn dư hiện nay, mỗi ngày tại Hàn Quốc sẽ có khoảng 600.000 người tiêm mới. Do đó, việc đạt được mục tiêu trên hoàn toàn khả khi. Chính phủ Hàn Quốc nhận định đến cuối tháng 10, hơn 70% dân số sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine. Nhằm đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm phòng, Chính phủ Hàn Quốc đang cải thiện hệ thống để người dân có thể đăng ký tiêm mũi hai bằng vaccine còn dư sau Tết Trung thu.

Trong một diễn biến khác, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc sẽ triển khai biện pháp phòng dịch Covid-19 đặc biệt dịp Tết Trung thu trong vòng hai tuần tới, bắt đầu từ ngày 13/9. Bệnh viện điều dưỡng trên khắp Hàn Quốc cho phép thăm nom, với điều kiện bệnh nhân và người thăm đều đã hoàn tất tiêm chủng trên 14 ngày.

Ngoài ra, trạm xét nghiệm lưu động tạm thời sẽ được thiết lập tại 13 địa điểm tập trung đông người di chuyển trong dịp nghỉ lễ, gồm các ga tàu, bến xe khách, trạm dừng chân đường cao tốc. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường rà soát phòng dịch tại chuỗi siêu thị lớn và chợ đầu mối truyền thống.

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc khuyến cáo người dân chỉ về quê trong dịp Tết Trung thu năm nay nếu đã tiêm chủng đủ số mũi vaccine Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc
Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ tới thăm Seoul từ ngày 14 -15/9. Nhân dịp này, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung.

Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ tới thăm Seoul từ ngày 14 -15/9. Nhân dịp này, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung.

Học sinh và giáo viên ở Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?
Học sinh và giáo viên ở Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Từ 19/7/2021, Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho học sinh THPT và giáo viên. Dự kiến 2,76 triệu người trong độ tuổi từ 12-17 sẽ được tiêm vào quý 4/2021

Học sinh và giáo viên ở Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

Học sinh và giáo viên ở Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Từ 19/7/2021, Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho học sinh THPT và giáo viên. Dự kiến 2,76 triệu người trong độ tuổi từ 12-17 sẽ được tiêm vào quý 4/2021

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế
Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng các nước Mekong và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

Các nước Mekong và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng các nước Mekong và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội trong thời gian tới.