Hàn Quốc thảo luận về việc viện trợ lương thực cho Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, viện trợ nhân đạo là yếu tố quan trọng nhất để có thể cải thiện đời sống của người dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul trong một phát biểu tại Hội nghị của Ủy ban Ngoại giao thống nhất Hàn Quốc sáng nay (9/5) cho rằng, Hàn Quốc chưa xác định về thủ tục, phương pháp và qui mô việc viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. Ảnh: International News.

Ông Kim cũng cho biết thêm rằng thời gian viện trợ lương thực cho Triều Tiên đang được thảo luận. Bởi lẽ, để có thể tiến hành viện trợ thì hình thức viện trợ, thời gian và qui mô viện trợ còn phải trải qua nhiều vấn đề cần thảo luận và đưa ra quyết định. Hiện tại chưa có thể nói gì về vấn đề này.

Trong khi đó, một quan chức của Bộ Thống nhất nhấn mạnh tới sự cần thiết của viện trợ lương thực cho Triều Tiên, đồng thời cho rằng viện trợ nhân đạo là yếu tố quan trọng nhất để có thể cải thiện đời sống của người dân Triều Tiên.

Vào ngày 8/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã công bố lập trường của Hàn Quốc sẽ xúc tiến viện trợ nhân đạo đối với nhân dân Triều Tiên thông qua sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc cũng đã bắt đầu thảo luận về thời gian, hình thức và qui mô viện trợ.

Việc Hàn Quốc sẽ viện trợ trực tiếp hay thông qua các tổ chức quốc tế cũng sẽ được thảo luận và lấy ý kiến của nhân dân và các tổ chức Tôn giáo Hàn Quốc. Hiện tại, Triều Tiên cũng chưa từng yêu cầu Hàn Quốc viện trợ lương thực cho nước này.

Vấn đề viện trợ lương thực cho Triều Tiên cũng sẽ được ông Kim Yeon-chul thảo luận với người phụ trách vấn đề Triều Tiên của Mỹ khi ông này thăm Hàn Quốc.

Hiện tại, Triều Tiên đang thiếu 1,4 triệu tấn lương thực trong năm 2019, do đó, nước này kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ lương thực cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/5, trong cuộc điện đàm người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, đánh giá rằng việc Hàn Quốc tiếp tế lương thực cho Triều Tiên trong khuôn khổ hoạt động nhân đạo sẽ là rất kịp thời. Ông khẳng định: "Đây là một bước đi tích cực và ông ủng hộ điều này”.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một báo cáo chung của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO), trong đó cho biết khoảng 10 triệu người Triều Tiên, tương đương 40% dân số nước này, đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc đã dành riêng 8 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, song kế hoạch này không được thực hiện do vấp phải các trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ 20 chốt biên phòng ở khu vực giới tuyến
Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ 20 chốt biên phòng ở khu vực giới tuyến

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay 11/11 bắt đầu tháo dỡ 20 chốt biên phòng, sau khi rút binh sĩ và các loại vũ khí.

Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ 20 chốt biên phòng ở khu vực giới tuyến

Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ 20 chốt biên phòng ở khu vực giới tuyến

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay 11/11 bắt đầu tháo dỡ 20 chốt biên phòng, sau khi rút binh sĩ và các loại vũ khí.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp
Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ lưu trú tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong 3 ngày để bàn về hợp tác lâm nghiệp liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ lưu trú tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong 3 ngày để bàn về hợp tác lâm nghiệp liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều
Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ động thổ dự án đường sắt và đường bộ nối liền hai miền.

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ động thổ dự án đường sắt và đường bộ nối liền hai miền.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

VOV.VN - Giới chức  Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức một cuộc gặp trong tuần này, thảo luận về hợp tác và giao lưu thể thao liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

VOV.VN - Giới chức  Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức một cuộc gặp trong tuần này, thảo luận về hợp tác và giao lưu thể thao liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị xúc tiến hợp tác hàng không
Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị xúc tiến hợp tác hàng không

VOV.VN - Một cuộc họp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tuần này để thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hàng không.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị xúc tiến hợp tác hàng không

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị xúc tiến hợp tác hàng không

VOV.VN - Một cuộc họp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tuần này để thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hàng không.