Hàn Quốc thông qua viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 21/9, Hàn Quốc thông qua một kế hoạch cung cấp 8 triệu USD viện trợ cho Triều Tiên thông qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc vốn cho rằng các vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên cần phải được xử lý một cách tách biệt với tình hình chính trị căng thẳng hiện nay.

Hình ảnh do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cung cấp năm 2011 cho thấy một trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. (Ảnh: Yonhap)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ đã quyết định hỗ trợ trẻ sơ sinh và bà mẹ mang thai ở Triều Tiên, cho rằng đây là những đối tượng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở nước láng giềng. Động thái này đánh dấu viện trợ từ Hàn Quốc cho Triều Tiên được nối lại sau gần 2 năm gián đoạn.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, có khoảng 72% trong số 24,9 triệu dân Triều Tiên thiếu lương thực và dinh dưỡng, trong số này có 1,3 triệu người, gồm trẻ em và phụ nữ mang thai, cần sự giúp đỡ khẩn cấp.

Theo kế hoạch này, Hàn Quốc sẽ cung cấp 4,5 triệu USD cho chương trình dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và 3,5 triệu USD cho một dự án về dinh dưỡng và tiêm phòng của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Đây là hỗ trợ nhân đạo đầu tiên từ Seoul kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống hồi tháng 5.

Tuy nhiên, Seoul chưa quyết định về thời gian triển khai viện trợ, một động thái được cho là để nghe ngóng dư luận vốn đang chia rẽ ở Hàn Quốc về việc viện trợ cho Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng liên tiếp có những hành động “gây hấn”.

“Chính phủ sẽ cân nhắc về thời gian cũng như quy mô triển khai viện trợ sau khi xem xét nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như là quan hệ liên Triều” – thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ.

Động thái đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại rằng viện trợ của Hàn Quốc có thể đi ngược lại những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm gây sức ép với Triều TIên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Chuyện có cung cấp viện trợ cho Triều Tiên hay không cũng là một vấn đề gây tranh cãi chính trị giữa các đảng theo đường lối bảo thủ và tự do ở Hàn Quốc, vốn chia rẽ sâu sắc về cách thức đối phó với Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, cộng đồng quốc tế phản ứng rất quyết liệt với những hành động “gây hấn” của Triều Tiên nhưng cũng nhấn mạnh việc cần phải mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho nước này.

“Cộng đồng quốc tế đã chia sẻ quan điểm về việc cần phải tách bạch viện trợ với vấn đề chính trị”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nêu rõ.

Hàn Quốc vẫn cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên dưới thời những chính phủ theo đường lối bảo thủ, song Tổng thống bị truất quyền Park Geun-hye đã đình chỉ những hỗ trợ này sau vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên hồi tháng 1/2016.

Hồi tháng 5, chính quyền của tân Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ thúc đẩy việc trao đổi, giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc với Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng từ chối với lý do Seoul đã ủng hộ các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc đã ngừng chương trình hỗ trợ của chính phủ cho Triều Tiên theo lệnh trừng phạt năm 2010 với cáo buộc Bình Nhưỡng đánh đắm tàu chiến của Seoul. Nhưng thay vào đó, Hàn Quốc vẫn cho phép các nhóm dân sự cung cấp viện trợ cho Triều Tiên và giúp người dân Triều Tiên một cách gián tiếp thông qua các tổ chức quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"
Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

Tổng thống Mỹ đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên"

VOV.VN -  "Nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên". 

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

Triều Tiên đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump ở Đại Hội đồng LHQ
Triều Tiên đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump ở Đại Hội đồng LHQ

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo Mỹ “sẽ phải đối mặt với một vụ tấn công hạt nhân kinh hoàng và sẽ bị phá hủy hoàn toàn”.

Triều Tiên đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump ở Đại Hội đồng LHQ

Triều Tiên đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Trump ở Đại Hội đồng LHQ

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo Mỹ “sẽ phải đối mặt với một vụ tấn công hạt nhân kinh hoàng và sẽ bị phá hủy hoàn toàn”.

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên
Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết, nước này đang xem xét cung cấp viện trợ 8 triệu USD Mỹ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết, nước này đang xem xét cung cấp viện trợ 8 triệu USD Mỹ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.