Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Ông Cho Myoung-gyon cho biết,  tuyến đường sắt Gyeongui được khôi phục ở phía Triều Tiên sẽ trải dài 430 km từ Gaeseong đến Sinuiju.

(ảnh minh họa Sputnik).

Việc khôi phục tuyến Donghae dự kiến sẽ tạo ra tuyến đường sắt kết nối dài 800 km nối từ Núi Kim Cương (Geumgang) với Rason gần biên giới của Triều Tiên với Nga.

Các kế hoạch khôi phục các tuyến đường bộ kêu gọi kết nối Gaeseong với Bình Nhưỡng ở phía Tây và kết nối Núi Kim Cương với Wonsan ở phía Đông, phần lớn trong số đó có thể được xây mới.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết thêm rằng, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn cần thảo luận thêm các chi tiết khác, chẳng hạn như đường sắt sẽ sử dụng đường ray đơn hay đường ray đôi cũng như tốc độ chạy của tàu.

Hàn Quốc và Triều Tiên trước đó nhất trí bắt đầu dự án chung nhằm hiện đại hóa, kết nối đường sắt và đường bộ giữa hai bên vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. Bước tiến mới đạt được sau thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua. Theo đó, hai bên đồng ý mở rộng các cuộc trao đổi xuyên biên giới và lễ khởi công dự án kết nối đường bộ, đường sắt sẽ diễn ra trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019
Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đầu năm 2019 dù 2 bên vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải quyết.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đầu năm 2019 dù 2 bên vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải quyết.

Mỹ bất ngờ hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên: Kịch bản cũ lặp lại?
Mỹ bất ngờ hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên: Kịch bản cũ lặp lại?

VOV.VN - Việc hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên có thể là một chiến thuật mà Mỹ từng làm hồi tháng 8 vừa qua.

Mỹ bất ngờ hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên: Kịch bản cũ lặp lại?

Mỹ bất ngờ hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên: Kịch bản cũ lặp lại?

VOV.VN - Việc hoãn cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên có thể là một chiến thuật mà Mỹ từng làm hồi tháng 8 vừa qua.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn
Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/11 nói rằng, cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên đã bị hoãn.

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/11 nói rằng, cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên đã bị hoãn.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh
Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.