Hàn Quốc tính mua thuốc cúm Avigan của Nhật Bản chống Covid-19

VOV.VN - Để đối phó với dịch bệnh Covid-19, Hàn Quốc đang tính mua thuốc cúm Agigan của Nhật Bản.

Lãnh đạo Cục An toàn Y dược phẩm Hàn Quốc hôm 25/2 cho biết, nước này có khả năng sẽ nhập thuốc chống cúm mới Avigan của Nhật Bản để sử dụng cho chữa trị SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Mặc dù đây là loại dược phẩm chưa được cho phép nhập vào Hàn Quốc, nhưng Cục này sẽ thảo luận biện pháp nhập khẩu cho tình hình đặc biệt.

(Ảnh minh họa: Pulse)

Đây là loại thuốc chống cúm mới do công ty Hóa học Fuji Film-Toyama thuộc Tập đoàn Fuji Film có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản sản xuất. Năm 2014 loại thuốc này đã được Nhât Bản cho phép sử dụng chống cúm chủng mới. Thuốc này chống chỉ định cho sản phụ.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản thuốc này đã được thử nghiệm cho việc chữa trị SARS-CoV-2 và có kết quả tốt.

Hiện tại Hàn Quốc đang tiến hành tích cực phát triển các loại thuốc mới để chữa trị Covid-19, nhưng mới chỉ chủ yếu sử dụng loại thuốc dùng chữa trị HIV/AIDS trong ngăn ngừa dịch bệnh.  

Cho đến thời điểm này, tất cả các nước trên thế giới bao gồm Hàn Quốc vẫn chưa bào chế ra vaccine và thuốc chữa trị SARS-CoV-2.

Trong khi đó, tính tới 17h chiều 25/2, Hàn Quốc đã có thêm 144 người nhiễm mới trong vòng 1 ngày, nâng tổng số người nhiễm lên 977 người, 10 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các y bác sĩ bên trong khu cách ly đặc biệt chống Covid-19 ở Vũ Hán
Các y bác sĩ bên trong khu cách ly đặc biệt chống Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Video sau ghi hoạt động của các y bác sĩ trong khu cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân Covid-19 nặng ở bệnh viện Wuhan Union, Vũ Hán, Trung Quốc.

Các y bác sĩ bên trong khu cách ly đặc biệt chống Covid-19 ở Vũ Hán

Các y bác sĩ bên trong khu cách ly đặc biệt chống Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Video sau ghi hoạt động của các y bác sĩ trong khu cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân Covid-19 nặng ở bệnh viện Wuhan Union, Vũ Hán, Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19
Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá 2,5 tỷ USD để chống dịch Covid-19.

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội chi 2,5 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách trị giá 2,5 tỷ USD để chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Hàn Quốc chuyển trụ sở công tác tới tâm dịch Covid-19
Thủ tướng Hàn Quốc chuyển trụ sở công tác tới tâm dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ trực tiếp đến chỉ đạo công tác phòng dịch Covid-19 tại thành phố Daegu.

Thủ tướng Hàn Quốc chuyển trụ sở công tác tới tâm dịch Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc chuyển trụ sở công tác tới tâm dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ trực tiếp đến chỉ đạo công tác phòng dịch Covid-19 tại thành phố Daegu.

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?
Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang tên khác nhau?

VOV.VN - Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên mới cho dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2).

Các y bác sĩ tưởng nhớ đồng nghiệp hoãn đám cưới để chống Covid-19
Các y bác sĩ tưởng nhớ đồng nghiệp hoãn đám cưới để chống Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ Peng Yinhua được nghỉ 1 ngày để cưới vợ nhưng anh đã hoãn việc đó để tham gia chống Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc). Anh qua đời vào ngày 20/2.

Các y bác sĩ tưởng nhớ đồng nghiệp hoãn đám cưới để chống Covid-19

Các y bác sĩ tưởng nhớ đồng nghiệp hoãn đám cưới để chống Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ Peng Yinhua được nghỉ 1 ngày để cưới vợ nhưng anh đã hoãn việc đó để tham gia chống Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc). Anh qua đời vào ngày 20/2.

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19
Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn Covid-19, một quan chức Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc ở Lào.

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

Lào sẽ kiểm tra sức khỏe lao động Trung Quốc để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Để ngăn Covid-19, một quan chức Bộ Y tế Lào cho biết sẽ tăng cường kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với các lao động Trung Quốc ở Lào.