Hàn Quốc: Triển khai hệ thống THAAD là có ích cho an ninh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/1 cho biết, việc triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ ở nước này sẽ có lợi cho an ninh. 

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok ông đã được thông báo về các cuộc thảo luận của chính phủ Mỹ về việc triển khai THAAD cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía Mỹ về việc triển khai THAAD. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD (ảnh: Getty).

Ông Kim Min Seok nói rằng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thu thập và phân tích thông tin về hệ thống THAAD để xác định tính khả thi của hệ thống này.

Sau khi Triều Tiên ngày 6/1 tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch, Hàn Quốc đã dự báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm xa bất cứ thời điểm nào. Trước đây, Triều Tiên đã từng phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa trước hoặc sau các vụ thử bom nguyên tử. 

Hai tháng trước vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2/2013, Triều Tiên cũng đã phóng vệ tinh lên quỹ đạo – điều mà Mỹ và Hàn Quốc cho là phóng tên lửa đạn đạo. Lần này, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ xem xét tất cả các biện pháp khả thi để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

THAAD, được thiết kế có thể đánh chặn tên lửa ở tầm cao 40km đến 150km. Hàn Quốc cũng đang phát triển công nghệ phòng thủ tên lửa của riêng mình, có tên là KAMD, để đánh chặn tên lửa ở tầm cao dưới 40km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc
Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, đây đơn thuần hệ thống phòng thủ tên lửa, không ảnh hưởng đến Nga hay Trung Quốc. 

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, đây đơn thuần hệ thống phòng thủ tên lửa, không ảnh hưởng đến Nga hay Trung Quốc. 

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch
Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

Triều Tiên có thể đã thử một số thành phần của bom nhiệt hạch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân ngày 6/1 là vụ thử bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố này.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 28/1 đã phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và nhân quyền.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 28/1 đã phê chuẩn dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và nhân quyền.

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa
Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

VOV.VN- Quân đội Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

Nhật Bản cảnh giác cao độ trước việc Triều Tiên sắp thử tên lửa

VOV.VN- Quân đội Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo.