Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

VOV.VN - Sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2021 được công bố vào sáng 27/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản ứng, khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản)/Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), vốn là nơi đang xảy ra tranh chấp.

Trong mục đề cập tới quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, sách Xanh ngoại giao Nhật Bản ghi rằng “quần đảo Takeshima/Dokdo là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản”. Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản rút lại việc tuyên bố này và tái khẳng định Dokdo/Takeshima là lãnh thổ cố hữu rõ ràng của Hàn Quốc cả về tính lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Cục trưởng châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc để kháng nghị về việc này, yêu cầu không viết quần đảo “Dokdo” thành “Takeshima”, đồng thời phản đối quan điểm của Nhật Bản về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến.

Từ năm 1957, Sách Xanh ngoại giao hàng năm của Nhật Bản đều đưa ra lập trường Takeshima/Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản, và tổ chức ngày Takeshima hàng năm.

Ngoài vấn đề trên, Sách Xanh đề cập khá chi tiết về quan hệ với Hàn Quốc và Triều Tiên. Đối với Hàn Quốc, mặc dù giữ nguyên lập trường coi Hàn Quốc là “nước láng giềng quan trọng”, Nhật Bản yêu cầu mạnh mẽ Hàn Quốc đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp đối với vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép mua vui vốn được coi là mâu thuẫn lớn giữa hai nước.

Sách nói rõ quan điểm của Nhật Bản là nỗ lực hết sức vào việc tăng cường hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa toàn diện để ngăn Covid-19, Nhật Bản tăng công suất tiêm chủng
Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa toàn diện để ngăn Covid-19, Nhật Bản tăng công suất tiêm chủng

VOV.VN - Hôm qua (26/4), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã công bố lệnh “đóng cửa toàn hiện” trên toàn quốc cho tới ngày 17/5, còn Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca để tiến hành tiêm chủng ngừa Covid-19 quy mô lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa toàn diện để ngăn Covid-19, Nhật Bản tăng công suất tiêm chủng

Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa toàn diện để ngăn Covid-19, Nhật Bản tăng công suất tiêm chủng

VOV.VN - Hôm qua (26/4), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã công bố lệnh “đóng cửa toàn hiện” trên toàn quốc cho tới ngày 17/5, còn Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca để tiến hành tiêm chủng ngừa Covid-19 quy mô lớn.

Sách Xanh Nhật Bản lần đầu phê phán Trung Quốc “vi phạm luật quốc tế”
Sách Xanh Nhật Bản lần đầu phê phán Trung Quốc “vi phạm luật quốc tế”

VOV.VN - Trong Sách Xanh ngoại giao năm 2021, lần đầu tiên Nhật Bản đã đề cập trực tiếp tới hành vi xâm nhập của tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực Senkaku/Điếu ngư là “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Sách Xanh Nhật Bản lần đầu phê phán Trung Quốc “vi phạm luật quốc tế”

Sách Xanh Nhật Bản lần đầu phê phán Trung Quốc “vi phạm luật quốc tế”

VOV.VN - Trong Sách Xanh ngoại giao năm 2021, lần đầu tiên Nhật Bản đã đề cập trực tiếp tới hành vi xâm nhập của tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực Senkaku/Điếu ngư là “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Lý do đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung
Lý do đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung

VOV.VN - Một số người cho rằng một lý do dẫn đến thất bại của đảng này là sự bất bình của cử tri về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19.

Lý do đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung

Lý do đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung

VOV.VN - Một số người cho rằng một lý do dẫn đến thất bại của đảng này là sự bất bình của cử tri về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima/Dokdo
Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima/Dokdo

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/2 đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để phản đối việc chính quyền tỉnh Shimane của nước này tiếp tục tổ chức "Ngày Takeshima". Takeshima - theo cách gọi của Nhật Bản và Dokdo - theo cách gọi của Hàn Quốc là quần đảo hai bên đều khẳng định chủ quyền.

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima/Dokdo

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức ngày Takeshima/Dokdo

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/2 đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để phản đối việc chính quyền tỉnh Shimane của nước này tiếp tục tổ chức "Ngày Takeshima". Takeshima - theo cách gọi của Nhật Bản và Dokdo - theo cách gọi của Hàn Quốc là quần đảo hai bên đều khẳng định chủ quyền.