Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị xúc tiến hợp tác hàng không

VOV.VN - Một cuộc họp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được tổ chức vào cuối tuần này để thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hàng không.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/11 thông báo, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tuần này để thảo luận vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hàng không. Cuộc họp diễn ra vào ngày 16/11 tới tại văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong.

Một chiếc máy bay trong sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun, các trao đổi và hợp tác liên Triều đang diễn ra không vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Mở đường bay trực tiếp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng có thể là một trong những nội dung được thảo luận tại cuộc gặp.

Triều Tiên trước đó đã đệ trình lên Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cho phép máy bay của nước này, bay qua không phận Hàn Quốc tới những nước thứ 3. Các chuyên gia cho rằng, yêu cầu này cũng có thể được thảo luận tại cuộc họp.

Triều Tiên và Hàn Quốc đang liên tiếp tổ chức các cuộc gặp, thảo luận những vấn đề hợp tác song phương, thực hiện hóa Thỏa thuận đạt được trong những Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra năm nay.

Kết quả tại các cuộc họp này sẽ là nền tảng cơ bản cải thiện quan hệ giữa liên Triều, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên giận dữ tố Mỹ “hai mặt”
Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên giận dữ tố Mỹ “hai mặt”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng có thể làm phức tạp thêm các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Mỹ với Triều Tiên.

Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên giận dữ tố Mỹ “hai mặt”

Pompeo hủy thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên giận dữ tố Mỹ “hai mặt”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng có thể làm phức tạp thêm các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Mỹ với Triều Tiên.

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc tại Thượng đỉnh thành công ở Bình Nhưỡng
Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc tại Thượng đỉnh thành công ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều diễn ra tại Bình Nhưỡng đã đạt được những thỏa thuận đảm bảo kỷ nguyên mới của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc tại Thượng đỉnh thành công ở Bình Nhưỡng

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc tại Thượng đỉnh thành công ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều diễn ra tại Bình Nhưỡng đã đạt được những thỏa thuận đảm bảo kỷ nguyên mới của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Khám phá nơi Tổng thống Moon Jae-in ở trong chuyến thăm Bình Nhưỡng
Khám phá nơi Tổng thống Moon Jae-in ở trong chuyến thăm Bình Nhưỡng

VOV.VN - Đây cũng là nơi Triều Tiên dùng để tiếp đón các nguyên thủ và các vị khách cấp cao nước ngoài tới Bình Nhưỡng.

Khám phá nơi Tổng thống Moon Jae-in ở trong chuyến thăm Bình Nhưỡng

Khám phá nơi Tổng thống Moon Jae-in ở trong chuyến thăm Bình Nhưỡng

VOV.VN - Đây cũng là nơi Triều Tiên dùng để tiếp đón các nguyên thủ và các vị khách cấp cao nước ngoài tới Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng
Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán thực hiện tuyên bố Bình Nhưỡng
Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán thực hiện tuyên bố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Đối thoại cấp cao Hàn Quốc-Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm.

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán thực hiện tuyên bố Bình Nhưỡng

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán thực hiện tuyên bố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Đối thoại cấp cao Hàn Quốc-Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm.