Hàn Quốc và Triều Tiên đặt kỳ vọng lớn vào Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 3 vào tháng 9/2018 ở Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9/2018 ở Bình Nhưỡng.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần thứ 3 vào tháng 9/2018.

Cuộc gặp thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo này sẽ đánh dấu việc lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, một vị Tổng thống Hàn Quốc tới thủ đô của Triều Tiên, đồng thời cho thấy thiện chí và những nỗ lực nhằm thúc đẩy các kế hoạch hòa giải của hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (15/8) cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ ba giữa Hàn Quốc - Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9/2018 sẽ trở thành một đòn bẩy cho quá trình phi hạt nhân hóa và chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản (1910-1945), Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định cam kết chấm dứt sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên, cho rằng hai miền chỉ có thể được “giải phóng thực sự” khi thiết lập nền hòa bình lâu dài và xây dựng một cộng đồng kinh tế chung.

Ông Moon Jae-in cho rằng, hai miền Triều Tiên đã sẵn sàng hướng tới hòa bình thông qua việc dừng các hành vi thù địch theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/4 vừa qua.

“Tôi sẽ đến thăm Triều Tiên vào tháng tới mang theo trái tim của người dân chúng ta. Hai bên sẽ có bước đi táo bạo để tiến tới tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và ký kết một Hiệp ước hòa bình, cũng như hoàn thành việc phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Khi hòa bình được thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên, hợp tác kinh tế có thể được thực hiện một cách nghiêm túc".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. Ông dẫn một nghiên cứu cho biết trong 30 năm tới, hợp tác kinh tế giữa hai miền dự kiến đem lại giá trị kinh tế 170 nghìn tỷ won (150 tỷ đUSD).

Ông Moon Jae-in tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực triển khai các dự án kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt với Triều Tiên từ nay đến cuối năm 2018. Bên cạnh đó, ông đề xuất thành lập “cộng đồng đường sắt Đông Bắc Á”, bao gồm 2 miền Triều Tiên cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mông Cổ và Mỹ. Theo ông, cộng đồng này sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế và năng lượng ở Đông Bắc Á.

Dự kiến, ông Moon Jae-in sẽ thăm Triều Tiên và tiến hành cuộc gặp song phương lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tháng 9/2018. Trước đó, cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 26/5.

Như vậy, với nhiều động thái góp phần làm giảm căng thẳng quân sự cũng như xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên được triển khai, thì hai miền Triều Tiên cũng đã xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giúp gắn kết người dân hai miền, góp phần thúc đẩy bầu không khí hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên.

Đặc biệt, Hàn Quốc và Triều Tiên đang cùng nhau thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Cuộc đoàn tụ dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26/8 tới sẽ đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực đưa hai miền Triều Tiên ngày càng xích lại gần nhau.Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in sắp tới được kỳ vọng sẽ đạt được kết quả, giúp thúc đẩy cải thiện quan hệ hai miền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh
Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Theo một tờ báo của Hàn Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đang lên kế hoạch xúc tiến một Hội nghị Thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào cuối tháng 8/2018.

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

Hàn Quốc và Triều Tiên đàm phán chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Theo một tờ báo của Hàn Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên đang lên kế hoạch xúc tiến một Hội nghị Thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào cuối tháng 8/2018.

Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3
Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã ấn định thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 này.

Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3

Triều Tiên, Hàn Quốc ấn định thời gian Thượng đỉnh liên Triều lần 3

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã ấn định thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 này.

Tổng thống Hàn Quốc muốn xây dựng lòng tin với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc muốn xây dựng lòng tin với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ tin tưởng sâu sắc hơn nữa với Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc muốn xây dựng lòng tin với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc muốn xây dựng lòng tin với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ tin tưởng sâu sắc hơn nữa với Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều
Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.