Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên cũng sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4 tới. Như vậy, nếu điều này thành sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước mới được tổ chức.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 4 tới. Ảnh: CNN

Hôm nay, phát biểu với báo giới khi trở về nước sau chuyến thăm Triều Tiên, người dẫn đầu phái đoàn của Hàn Quốc, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cho biết, phía Triều Tiên nói rằng, họ sẽ không cần phải phát triển chương trình hạt nhân nếu không gặp phải mối đe dọa quân sự và chế độ của Triều Tiên được đảm bảo. Phía Triều Tiên cũng cho biết, sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa và bình thường hóa mối quan hệ.

Kể từ khi ký hiệp định đình chiến năm 1953, hai miền Triều Tiên mới chỉ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2 lần vào các năm 2000 và 2007.

Không khí hòa dịu trên Bán đảo Triều Tiên đã trở lại sau khi Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham gia Olympic PyeongChang 2018 và mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Triều Tiên. Các cuộc tiếp xúc giữa hai miền Triều Tiên mở ra cơ hội lớn cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Kéo dài sự hòa giải
Phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Kéo dài sự hòa giải

VOV.VN - Mục đích của chuyến thăm là nối lại các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, thậm chí là giữa Triều Tiên với Mỹ. 

Phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Kéo dài sự hòa giải

Phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Kéo dài sự hòa giải

VOV.VN - Mục đích của chuyến thăm là nối lại các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, thậm chí là giữa Triều Tiên với Mỹ. 

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên
Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã công khai bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã công khai bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ
Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

Triều Tiên bác bỏ điều kiện tiên quyết trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên bác bỏ yêu cầu của Mỹ rằng, Triều Tiên trước hết phải chứng tỏ sự sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nếu nước này muốn bắt đầu đàm phán song phương.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 tuyên bố sẽ viết lại lịch sử thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 tuyên bố sẽ viết lại lịch sử thống nhất đất nước.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân
Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

Đoàn lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Triều Tiên gỡ nút thắt hạt nhân

VOV.VN - Hàn Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.