Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6

VOV.VN - Hôm nay (1/7), giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6 tại nước này.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 28 tuổi mới trở về nước từ Dominica.

Ảnh: Guardian.

Theo nguồn tin, bệnh nhân này đã ở Dominica từ giữa năm 2014 và trở về Hàn Quốc hôm 23-06 vừa qua, với các chặng quá cảnh tại Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc). Người phụ nữ này có những triệu chứng phát ban và đau cơ vài ngày sau khi về nước. Đến đêm qua, xét nghiệm của người bệnh cho thấy kết quả dương tính với virus Zika. Đây là trường hợp thứ 6 nhiễm virus Zika tại Hàn Quốc sau khi từ nước ngoài trở về nước.

Hiện, vẫn chưa có thuốc hoặc liệu pháp đặc trị nào chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Zika, vốn được cho là nguyên nhân gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc khuyến cáo phụ nữ mang thai không tới các nước bùng phát dịch Zika hoặc hoãn kế hoạch mang thai khoảng 2 tháng sau khi tới vùng dịch.

Zika xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi sau đó lan rộng ra châu Á và Mỹ Latin, do muỗi truyền bệnh.

Hiện có khoảng 50 nước ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Trong đó, Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi xác nhận hơn 1,5 triệu người bị nhiễm loại virus nguy hiểm này và hàng trăm trường hợp trẻ em bị mắc chứng đầu nhỏ tính từ tháng 10 năm ngoái.

Trước thềm Thế vận hội mùa Hè diễn ra sắp tới tại Brazil, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về nguy cơ bùng phát virus Zika./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Phe Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về ngân sách ứng phó Zika
Mỹ: Phe Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về ngân sách ứng phó Zika

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Mỹ Harry Reid hôm 22/6 phản đối đề xuất của phe Cộng hòa về ngân sách mới trị giá 1,1 tỷ USD ứng phó với virus Zika.

Mỹ: Phe Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về ngân sách ứng phó Zika

Mỹ: Phe Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về ngân sách ứng phó Zika

VOV.VN - Lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Mỹ Harry Reid hôm 22/6 phản đối đề xuất của phe Cộng hòa về ngân sách mới trị giá 1,1 tỷ USD ứng phó với virus Zika.

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên
Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Luxembourg đã bác bỏ nguy cơ lây nhiễm virus Zika ra cộng đồng, bởi vì muỗi Aedes truyền virus không tồn tại ở nước này.

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Luxembourg đã bác bỏ nguy cơ lây nhiễm virus Zika ra cộng đồng, bởi vì muỗi Aedes truyền virus không tồn tại ở nước này.

Cuba xác nhận 17 trường hợp nhiễm Zika
Cuba xác nhận 17 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN - Bộ Y tế Cuba hôm 15/6 xác nhận trường hợp nhiễm Zika thứ 17 tại quốc gia này.

Cuba xác nhận 17 trường hợp nhiễm Zika

Cuba xác nhận 17 trường hợp nhiễm Zika

VOV.VN - Bộ Y tế Cuba hôm 15/6 xác nhận trường hợp nhiễm Zika thứ 17 tại quốc gia này.

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng
Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

VOV.VN - Các quan chức y tế Mỹ hôm 1/7 cho biết có thêm 3 trẻ sinh ra tại Mỹ mắc chứng đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika.

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

VOV.VN - Các quan chức y tế Mỹ hôm 1/7 cho biết có thêm 3 trẻ sinh ra tại Mỹ mắc chứng đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika.

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội
WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

VOV.VN - Tổ chức WHO cho rằng nguy cơ lây nhiễm virus Zika do muỗi truyền là thấp hơn trong thời gian Thế vận hội, nên họ không hạn chế đi lại.

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

VOV.VN - Tổ chức WHO cho rằng nguy cơ lây nhiễm virus Zika do muỗi truyền là thấp hơn trong thời gian Thế vận hội, nên họ không hạn chế đi lại.