Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lần thứ ba trong 10 ngày

VOV.VN - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc vừa khẳng định Triều Tiên ngày 14/1 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong vụ thử vũ khí mới nhất.

Tuyên bố đồng thời cho biết những tên lửa này được bắn từ tỉnh Bắc Pyongan, Đông Bắc Triều Tiên. Trước đó, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng xác nhận, Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa đạn đạo vào lúc 14h55 giờ địa phương.

Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Bình Nhưỡng đã thực hiện hai vụ thử tên lửa siêu thanh trong năm nay vào ngày 5/1 và 11/1. Sau vụ thử thứ hai do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân giám sát, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 người có liên quan đến chương trình vũ khí đạn đạo của nước này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ “cố tình làm leo thang tình hình”, đồng thời cảnh báo, nếu Mỹ áp dụng lập trường đối đầu như vậy, Triều Tiên sẽ buộc phải có phản ứng mạnh mẽ hơn.

Triều Tiên cho biết các cuộc thử nghiệm gần đây đối với hệ thống siêu thanh là quyền hợp pháp của nước này nhằm tăng cường khả năng tự vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm
Mỹ coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 đã gọi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm. Ông Blinken cũng cho biết, Triều Tiên chưa có phản hồi về bất cứ đề xuất ngoại giao nào của Mỹ.

Mỹ coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm

Mỹ coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 đã gọi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm. Ông Blinken cũng cho biết, Triều Tiên chưa có phản hồi về bất cứ đề xuất ngoại giao nào của Mỹ.

Mỹ: Triều Tiên chưa phản ứng trước bất kỳ động thái ngoại giao nào
Mỹ: Triều Tiên chưa phản ứng trước bất kỳ động thái ngoại giao nào

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây gây mất ổn định khu vực, đồng thời cho biết Triều Tiên chưa có phản ứng đối với bất cứ động thái ngoại giao nào của Mỹ.

Mỹ: Triều Tiên chưa phản ứng trước bất kỳ động thái ngoại giao nào

Mỹ: Triều Tiên chưa phản ứng trước bất kỳ động thái ngoại giao nào

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây gây mất ổn định khu vực, đồng thời cho biết Triều Tiên chưa có phản ứng đối với bất cứ động thái ngoại giao nào của Mỹ.

Hàn Quốc khẳng định có khả năng đánh chặn tên lửa do Triều Tiên thử nghiệm
Hàn Quốc khẳng định có khả năng đánh chặn tên lửa do Triều Tiên thử nghiệm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay khẳng định quốc gia này có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh thế hệ mới mà Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm hôm 11/1 vừa qua.

Hàn Quốc khẳng định có khả năng đánh chặn tên lửa do Triều Tiên thử nghiệm

Hàn Quốc khẳng định có khả năng đánh chặn tên lửa do Triều Tiên thử nghiệm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay khẳng định quốc gia này có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh thế hệ mới mà Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm hôm 11/1 vừa qua.