Hàn Quốc yêu cầu người nhập cảnh từ nước ngoài có kết quả âm tính Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày hôm qua (10/2), Hàn Quốc quyết định bắt buộc tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài, gồm cả người Hàn, phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được tiến hành bằng hình thức khuếch đại gen (PCR), đồng thời phải trải qua ba lần kiểm xét nghiệm Covid-19 trước và sau khi nhập cảnh.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra biện pháp trên nhằm tăng cường đối phó phòng dịch, trong bối cảnh virus biến thể SARS-CoV-2 lan rộng trên thế giới, số ca mắc virus biến thể trong nước có chiều hướng gia tăng.

Theo đó, trong thời gian tới, tất cả những người nhập cảnh sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành từ nước ngoài. Tiếp đó, những đối tượng này sẽ phải xét nghiệm thêm hai lần nữa là trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh và trước khi được dỡ bỏ cách ly.

Các cơ sở phân tích gen di truyền trên mẫu bệnh phẩm để xác định virus biến thể Covid-19 sẽ được tăng từ 2 nơi lên 8 nơi cho đến tháng 3. Phương pháp phân tích cũng sẽ được đơn giản hóa để rút ngắn thời gian xác định.

Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ chỉ định các quốc gia nguy hiểm về biến thể virus Covid-19, cân nhắc vào tỷ lệ số ca nhiễm biến virus biến thể để chỉ định quốc gia cần tăng cường quản lý phòng dịch, đồng thời định kỳ điều chỉnh chỉ định. Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp như hạn chế các chuyến bay tới các nước thuộc đối tượng bị chỉ định.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thi hành chế độ quản lý đặc biệt đối với những trường hợp cách ly nhập cảnh từ nước ngoài, tạm ngừng chế độ miễn cách ly đối với những người nhập cảnh từ quốc gia có ca nhiễm biến thể Covid-19, ngoại trừ những trường hợp có lý do ngoại lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc
Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Campuchia chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng
Campuchia chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng

VOV.VN - Sáng 10/2, Chính phủ Campuchia đã chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mới được Trung Quốc viện trợ trên diện rộng.

Campuchia chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng

Campuchia chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng

VOV.VN - Sáng 10/2, Chính phủ Campuchia đã chính thức triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mới được Trung Quốc viện trợ trên diện rộng.

Bên trong điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thủ đô Moscow 
Bên trong điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thủ đô Moscow 

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 18/1, Nga triển khai tiêm vaccine Sputnik-V ngừa Covid-19 cho người dân trên cả nước.

Bên trong điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thủ đô Moscow 

Bên trong điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Thủ đô Moscow 

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 18/1, Nga triển khai tiêm vaccine Sputnik-V ngừa Covid-19 cho người dân trên cả nước.