Các nước Trung Đông ghi nhận số ca mắc Covid-19 không ngừng tăng

VOV.VN - Ngày 13/3, Bộ Y tế Iran cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 58 ca tử vong do mắc Covid-19 với hơn 1.000 trường hợp nhiễm mới.

Ngày 13/3, Bộ Y tế Iran cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 58 ca tử vong do mắc Covid-19 với hơn 1.000 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do đại dịch Covid-19 ở nước này lên 514 người với 11.364 trường hợp nhiễm virus. Trong khi đó, tổng cộng 3.529 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện sau điều trị.

Lính cứu hỏa Iran phun chất khử trùng trên các con đường ở Tehran ngày 11/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, Israel ngày 13/3 tiếp tục ghi nhận thêm 17 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus ở nước này lên 126 người.

Bộ Y tế Israel cũng cho biết, gần 2.500 nhân viên y tế Israel đã được xét nghiệm sàng lọc sau khi được xác định có tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19
Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.

Mỹ tấn công trả đũa lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq
Mỹ tấn công trả đũa lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc không kích mang tính "tự vệ, tương xứng và trực tiếp đáp trả mối đe dọa từ nhóm dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn".

Mỹ tấn công trả đũa lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq

Mỹ tấn công trả đũa lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc không kích mang tính "tự vệ, tương xứng và trực tiếp đáp trả mối đe dọa từ nhóm dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn".

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo
Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

VOV.VN - Anh và Pháp tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran và nhất trí rằng cần một khuôn khổ dài hạn trong khi Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Khi Iran và châu Âu cùng cố níu kéo

VOV.VN - Anh và Pháp tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran và nhất trí rằng cần một khuôn khổ dài hạn trong khi Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc tại Italy vượt 15.000, Iran vượt 10.000
Cập nhật Covid-19: Số ca mắc tại Italy vượt 15.000, Iran vượt 10.000

VOV.VN - Italy ngày 12/3 ghi nhận thêm 2.651 trường hợp mới nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 15.113.

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc tại Italy vượt 15.000, Iran vượt 10.000

Cập nhật Covid-19: Số ca mắc tại Italy vượt 15.000, Iran vượt 10.000

VOV.VN - Italy ngày 12/3 ghi nhận thêm 2.651 trường hợp mới nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 15.113.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2
Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nước này ghi nhận thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2

Thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các Iran nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nước này ghi nhận thêm 1 Phó Tổng thống và 2 thành viên Nội các nhiễm virus SARS-CoV-2.