Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Air China của Trung Quốc vừa công bố dừng cung cấp các chuyến bay tới Triều Tiên từ ngày 21/11.

Theo hãng tin AP, với lý do nhu cầu của khách ở chặng bay này giảm, hãng hàng không Air China dừng cung cấp dịch vụ. Giới quan sát cho rằng động thái này sẽ gia tăng thế cô lập với Triều Tiên trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của LHQ áp lên Bình Nhưỡng tiếp tục thêm sức ép.

Máy bay của hãng hàng không Air China đậu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Ảnh: Reuters.

Động thái dừng cung cấp dịch vụ của Air China được công bố sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố, dù vậy không có chứng cứ nào cho thấy sự liên quan giữa hai sự việc.

Các chuyến bay "bị tạm dừng vì các hoạt động kinh doanh không thỏa đáng", một nhân viên của văn phòng báo chí của hãng bay Air China có họ là Zhang cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, cho biết ông chưa nghe nói về việc dừng cung cấp dịch vụ của hãng Air China. Tuy nhiên theo ông Lục Khảng, những quyết định kiểu này thường căn cứ theo "thực tiễn hoạt động kinh doanh và thị trường".

Như vậy ở thời điểm hiện tại, Air Koryo của Triều Tiên là hãng bay duy nhất có các chuyến bay định kỳ qua lại tới Triều Tiên. Trang web của Air Koryo liệt kê điểm đến trong các chuyến bay của họ gồm có Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Dương và Đan Đông tại Trung Quốc cùng Vladivostok tại Nga.

Bắc Kinh cũng đã ủng hộ các lệnh cấm của LHQ với hàng hóa xuất khẩu của Triều Tiên nhằm gây áp lực buộc chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa.

Thời gian qua các hãng hàng không cũng đã giảm đáng kể tần suất các chuyến bay tới Triều Tiên trong bối cảnh những căng thẳng chính trị gia tăng khiến số hành khách có nhu cầu đi lại vì công việc hay du lịch tới Bình Nhưỡng giảm mạnh.

Tháng 4 năm nay, hãng Air China từng thông báo sẽ cắt giảm tần suất chuyến bay tới Triều Tiên do nhu cầu thấp.

Theo nhân viên văn phòng báo chí của Air China, chuyến bay cuối cùng của hãng tới Bình Nhưỡng là ngày 20/11 và người này chưa biết tới khi nào chặng bay này sẽ nối lại.

Hiện chưa rõ các chuyến bay của hãng Air Koryo có thay đổi gì trong thời gian tới hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?
Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên có thể tránh được bằng cách nào?

VOV.VN - Trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Mỹ vẫn có thể tháo ngòi nổ bằng chính sách hợp lý.

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ
Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

VOV.VN - Một nữ sinh viên Triều Tiên được giao nhiệm vụ hộ tống nhiếp ảnh gia Pháp thăm thú Triều Tiên. Cô gái tỏ ra rất sùng kính các lãnh tụ nước mình.

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

VOV.VN - Một nữ sinh viên Triều Tiên được giao nhiệm vụ hộ tống nhiếp ảnh gia Pháp thăm thú Triều Tiên. Cô gái tỏ ra rất sùng kính các lãnh tụ nước mình.

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?
Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.