Hàng chục hộ chiếu của công dân Hàn Quốc bị đốt bỏ vì nhầm là rác thải

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 22/6 đưa tin, hàng trăm hộ chiếu người nước ngoài, trong đó có 31 hộ chiếu của công dân Hàn Quốc đã bị Trung Quốc đốt bỏ do nhầm lẫn là rác thải.

Sau vụ việc nói trên, Đại sứ quán Hàn Quốc đã đưa lập trường phản đối chính thức tới Bộ ngoại giao Trung Quốc, đồng thời nhanh chóng tiến hành các bước cần thiết để cấp lại hộ chiếu cho các công dân của mình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố trên, cũng như nhanh chóng phối hợp với Hàn Quốc để cấp lại thị thực cho các công dân này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng miễn tất cả các chi phí kiểm dịch và các khoản phí để cấp lại thị thực cho các công dân Hàn Quốc.

Trước đó, vào ngày 4/6 vừa qua, Trung Quốc thu hộ chiếu của 31 hành khách Hàn Quốc tới Bắc Kinh để làm các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành cách ly Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ và làm thủ tục, một nhân viên tại cơ sở cách ly đã nhầm lẫn túi nhựa mang hộ chiếu là rác thải nên đã mang bỏ vào thùng rác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi châu Âu vẫn chưa chấp nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc, thì nước láng giềng Đông Bắc Á Hàn Quốc đã cho phép miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine của nước này.

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Hàn Quốc là nước đầu tiên miễn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi châu Âu vẫn chưa chấp nhận vaccine Covid-19 của Trung Quốc, thì nước láng giềng Đông Bắc Á Hàn Quốc đã cho phép miễn cách ly với những người đã tiêm vaccine của nước này.

Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không “ngả” về Mỹ
Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không “ngả” về Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 9/6, ông Vương Nghị yêu cầu Hàn Quốc cần có lập trường đúng đắn, không “ngả” về Mỹ trong cạnh tranh Trung-Mỹ hiện nay.

Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không “ngả” về Mỹ

Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không “ngả” về Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 9/6, ông Vương Nghị yêu cầu Hàn Quốc cần có lập trường đúng đắn, không “ngả” về Mỹ trong cạnh tranh Trung-Mỹ hiện nay.

Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán nhập viện vào tháng 11/2019
Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán nhập viện vào tháng 11/2019

VOV.VN - Trung Quốc đã bác bỏ một bài báo của Wall Street Journal trích dẫn tài liệu tình báo của Mỹ cho rằng, một số nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11/2019– thời điểm trước khi Trung Quốc báo cáo những ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán nhập viện vào tháng 11/2019

Trung Quốc bác tin nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán nhập viện vào tháng 11/2019

VOV.VN - Trung Quốc đã bác bỏ một bài báo của Wall Street Journal trích dẫn tài liệu tình báo của Mỹ cho rằng, một số nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện vào tháng 11/2019– thời điểm trước khi Trung Quốc báo cáo những ca mắc Covid-19 đầu tiên.