Pfizer khuyến cáo tiêm bổ trợ liều thứ 3 vaccine Covid-19 để chống biến thể Delta

VOV.VN - Hãng dược phẩm của Mỹ Pfizer vừa khuyến cáo mọi người nên tiêm bổ trợ liều thứ 3 vaccine ngừa Covid-19 của hãng này để tăng cường mạnh mẽ khả năng bảo vệ chống lại biến thể Delta.

Pfizer dẫn dữ liệu nghiên cứu cho thấy, mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta ở những người từ 18 đến 55 tuổi được tiêm liều thứ 3 cao hơn gấp 5 lần so với sau khi tiêm liều thứ 2. Đối với những người từ 65 đến 85 tuổi, kháng thể chống lại biến thể Delta sau khi tiêm liều thứ 3 thậm chí cao hơn gấp 11 lần so với sau khi tiêm liều thứ 2.

Tiến sĩ Mikael Dolsten, người đứng đầu bộ phận phụ trách nghiên cứu, phát triển và y tế toàn cầu của Pfizer cho biết, hãng này dự kiến sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine liều thứ 3 của hãng ngay trong tháng 8/2021 ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế
Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 28/7 cho biết, nhân viên y tế là nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội Ba Lan được chính phủ xem xét bắt buộc phải tiêm chủng Covid-19.

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 28/7 cho biết, nhân viên y tế là nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội Ba Lan được chính phủ xem xét bắt buộc phải tiêm chủng Covid-19.

Mỹ tặng 25 triệu USD cho chương trình vaccine Covid-19 của Ấn Độ
Mỹ tặng 25 triệu USD cho chương trình vaccine Covid-19 của Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng hợp tác Ấn - Mỹ bao trùm lên tất cả các chủ đề đương đại, trong đó có cả hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Mỹ tặng 25 triệu USD cho chương trình vaccine Covid-19 của Ấn Độ

Mỹ tặng 25 triệu USD cho chương trình vaccine Covid-19 của Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng hợp tác Ấn - Mỹ bao trùm lên tất cả các chủ đề đương đại, trong đó có cả hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna
Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

VOV.VN - Cơ quan y tế Pháp khuyến cáo nên ưu tiên việc tiêm vaccine cho những trẻ em có các yếu tố sức khỏe dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm Covid-19.

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

Pháp cho phép trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vaccine Moderna

VOV.VN - Cơ quan y tế Pháp khuyến cáo nên ưu tiên việc tiêm vaccine cho những trẻ em có các yếu tố sức khỏe dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm Covid-19.