Hàng loạt lãnh đạo thế giới đến UAE chia buồn cố Tổng thống Zayed

VOV.VN - Hai ngày nay, một loạt các Nhà lãnh đạo thế giới đã tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để chia buồn vì sự ra đi của Cố Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed – người đã qua đời vào ngày 13/5.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cố Tổng thống UAE trong việc dẫn dắt phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng đạt nhiều kỳ vọng vào tân lãnh đạo của UAE.

Cố Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed đã qua đời vào ngày 13/5 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 73 tuổi. Ông là người có tư tưởng cải cách và thân với các nhà lãnh đạo phương Tây. Ông từng bị đột quỵ vào năm 2014. Lễ tang của ông được tổ chức tại Cung điện Al Mushrif ở Abu Dhabi.

Sau đó 1 ngày, người em cùng cha khác mẹ của cố Tổng thống là Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, 61 tuổi – vốn đã đứng ra điều hành đất nước trong nhiều năm qua, đã chính thức được Hội đồng tối cao gồm các nhà lãnh đạo 7 Tiểu vương quốc của UAE bầu làm Tổng thống.

Hai ngày qua, hàng loạt các nhà lãnh đạo thế giới, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Israel Isaac Herzog cùng một loạt các nhà lãnh đạo thế giới đã tới UAE để chia buồn về sự ra đi của cố Tổng thống và chúc mừng tân lãnh đạo UAE.

Lãnh đạo các nước như Ai Cập, Iraq, Jordan, Oman và Tunisia cũng đã đến viếng nhà lãnh đạo quá cố của UAE. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian – quốc gia gần đây có sự cải thiện quan hệ với UAE hôm nay cũng tới để chia buồn sự ra đi của cố Tổng thống.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, cố Tổng thống UAE là người đã đặt ra một con đường tương lai tươi sáng không chỉ cho đất nước UAE mà còn cho cả các quốc gia vùng Vịnh, khi có công trong việc phát triển sự đa dạng hóa nền kinh tế, hướng tới sự ảnh hưởng toàn cầu.

Trong khi đó, tân Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan được cho là người đã đưa đất nước ra khỏi chính sách đối ngoại “diều hâu” và chủ nghĩa phiêu lưu quân sự, vốn đã từng khiến UAE lún sâu vào các cuộc xung đột tại Yemen và Libya. Thay vào đó, ông tập trung vào những ưu tiên phát triển kinh tế, với việc ứng dụng tối đa khoa học công nghệ hiện đại. Với sự dẫn dắt của ông Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, UAE đang thể hiện là một trung tâm tài chính, thương mại hàng đầu khu vực.

Trong khi, những chính sách đối ngoại đối đầu được thay bởi đối thoại. Điều này được thể hiện rõ nhất bởi những thay đổi chưa từng có, xoay chuyển các mối quan hệ tại Trung Đông, khi UAE đang cải thiện mối quan hệ với các “kình địch” Iran, Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có tổng thống mới
Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có tổng thống mới

VOV.VN - Ông Sheikh Mohamed bin Zayed đã được bầu làm Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi người anh em cùng cha khác mẹ của ông – Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan qua đời vào hôm qua (13/5).

Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có tổng thống mới

Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có tổng thống mới

VOV.VN - Ông Sheikh Mohamed bin Zayed đã được bầu làm Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi người anh em cùng cha khác mẹ của ông – Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan qua đời vào hôm qua (13/5).

Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73
Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/5 đưa tin, tổng thống nước này, ông Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài lâm bệnh.

Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/5 đưa tin, tổng thống nước này, ông Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài lâm bệnh.

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?
Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

VOV.VN - Israel và UAE vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đột phá này, Israel sẽ còn lập quan hệ ngoại giao với những nước Arab nào nữa?

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

VOV.VN - Israel và UAE vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đột phá này, Israel sẽ còn lập quan hệ ngoại giao với những nước Arab nào nữa?

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần
UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

VOV.VN - Các bộ của chính phủ UAE sẽ giảm giờ làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 1/1/2022 nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất, và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu.

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

VOV.VN - Các bộ của chính phủ UAE sẽ giảm giờ làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 1/1/2022 nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất, và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu.