Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trùng Khánh (Trung Quốc)

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) có sự tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư của thành phố Trùng Khánh trong việc chuyển dịch đầu tư.

Theo bà Triệu Thúy Nga, Trưởng Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, trong vòng 5 năm trở lại đây, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trùng Khánh đã có sự tăng trưởng vượt bậc, Việt Nam 3 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trùng Khánh, chiếm tỷ trọng khoảng 40% kim ngạch thương mại Trùng Khánh - ASEAN.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên mới chỉ đạt 2 tỷ USD, nhưng đến năm 2019 đã tăng gấp đôi đạt 4,5 tỷ USD. Trong 2 năm tiếp theo, mặc dù chịu tác động không nhỏ của Covid-19, nhưng kim ngạch thương mại hai bên vẫn tăng trưởng mạnh, đạt trên 7,3 tỷ USD và 7,93 tỷ USD. Năm 2022, tuy giảm nhẹ do tình hình dịch nghiêm trọng tại Trung Quốc, nhưng vẫn đạt 7,3 tỷ USD.

“Số liệu trên cho thấy, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh đang phát triển rất tốt đẹp. Ngay từ rất sớm, Bộ Công Thương Việt Nam đã xác định đúng đắn tiềm năng thế mạnh thị trường khu vực Tây Nam Trung Quốc cũng như thành phố Trùng Khánh với tính bổ sung cho nhau rất mạnh mẽ, đã thấy được vai trò trọng yếu của Trùng Khánh trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại 2 nước. Trên cơ sở tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh được thành lập đã phát huy tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực”, bà Nga khẳng định.

Năm nay, Trung Quốc đang tập trung vực dậy nền kinh tế sau 3 năm đại dịch, do vậy, để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, theo bà Nga, hai bên cần duy trì thực hiện cơ chế hợp tác đã có giữa cấp sở/ngành với cục/vụ, giữa Hiệp hội ngành hàng hai bên; thúc đẩy nâng cấp cơ chế trao đổi hợp tác cấp địa phương Trùng Khánh với Bộ Công Thương để tạo tiền đề, cơ sở vững chắc trong triển khai hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên. Đồng thời, cần kết nối khai thác có hiệu quả lợi thế hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh.

“Thị trường Trùng Khánh có nhu cầu lớn về nhập khẩu các mặt hàng nông sản mà Việt Nam có thế mạnh như các loại trái cây, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, gạo, tinh bột sắn... đây chính là những cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác thị trường, tìm kiếm đối tác, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trùng Khánh. Ngược lại thì Việt Nam cũng là điểm đến, điểm lựa chọn tin cậy cho các nhà đầu tư Trùng Khánh. Đó cũng là trọng điểm hợp tác kinh tế thương mại 2 bên trong thời gian qua và tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới”, bà Nga cho biết thêm.

Cũng theo bà Nga, Việt Nam với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, nguồn nhân công dồi dào, chất lượng cao... đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư của thành phố Trùng Khánh trong việc chuyển dịch đầu tư, xây dựng nhà máy. Tính đến hết tháng 12/2022, đã có hơn 30 dự án của 21 doanh nghiệp Trùng Khánh sang đầu tư tại Việt Nam đạt giá trị lũy kế hơn 569 triệu USD.

Trưởng Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh nhận định, năm 2023 là năm Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch, thực hiện khôi phục mở cửa bình thường cho xuất nhập khẩu hàng hóa và người nước ngoài, cũng như người nước thứ 3 xuất nhập cảnh, hứa hẹn đây sẽ là một năm sôi động, có nhiều việc cần triển khai với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố xuất khẩu lô khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc
Công bố xuất khẩu lô khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 19/4, tại huyện Bình Tân, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc với khối lượng 84 tấn.

Công bố xuất khẩu lô khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc

Công bố xuất khẩu lô khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 19/4, tại huyện Bình Tân, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc với khối lượng 84 tấn.

Xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, khó vẫn phải làm
Xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, khó vẫn phải làm

VOV.VN - Thời gian tới, xuất khẩu nông sản vẫn hướng tới Trung Quốc. Có sự thay đổi đáng kể là nếu từ trước tới nay nông sản Việt Nam xuất vào Trung Quốc chủ yếu qua đường tiểu ngạch thì thời gian tới sẽ qua đường chính ngạch và việc kiểm soát chất lượng hàng hóa khắt khe hơn.

Xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, khó vẫn phải làm

Xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, khó vẫn phải làm

VOV.VN - Thời gian tới, xuất khẩu nông sản vẫn hướng tới Trung Quốc. Có sự thay đổi đáng kể là nếu từ trước tới nay nông sản Việt Nam xuất vào Trung Quốc chủ yếu qua đường tiểu ngạch thì thời gian tới sẽ qua đường chính ngạch và việc kiểm soát chất lượng hàng hóa khắt khe hơn.

Xuất khẩu nông sản chính ngạch phù hợp với thị trường Trung Quốc
Xuất khẩu nông sản chính ngạch phù hợp với thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực thi chủ trương đưa hoạt động thương mại vào chính quy, do đó đòi hỏi hàng hóa Việt Nam cần hướng đến xuất khẩu chính ngạch với phía bạn.

Xuất khẩu nông sản chính ngạch phù hợp với thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu nông sản chính ngạch phù hợp với thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực thi chủ trương đưa hoạt động thương mại vào chính quy, do đó đòi hỏi hàng hóa Việt Nam cần hướng đến xuất khẩu chính ngạch với phía bạn.