Hàng ngàn thuyền cá Trung Quốc tràn vào Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá kết thúc

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay (16/8) phát lệnh cho một mùa đánh bắt cá mới tại Thành phố biển Dương Giang, theo đó hàng ngàn thuyền đánh cá của ngư dân Trung Quốc đã tràn vào Biển Đông.

Theo ông Ôn Trạm Tân, Thị trưởng Thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, lễ phát động đánh bắt cá ở Biển Đông được tổ chức liên tục gần 20 năm nay, là một lễ hội của ngư dân sau khi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kéo dài 3 tháng rưỡi của Trung Quốc kết thúc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Quảng Đông, Cao Khánh Doanh cho biết, việc xây dựng cảng cá cấp thế giới Dương Giang và 2 cảng cá cấp quốc gia Dương Đông và Hải Lăng-Dương Tây với tổng số vốn là 1,3 tỷ Nhân dân tệ (hơn 200 triệu USD) đã chính thức được khởi động, tạo ra một hòn đảo du lịch quốc tế với các công trình vịnh, bãi biển, khu nghỉ dưỡng...

Dương Giang thành phố biển của tỉnh Quảng Đông, được mệnh danh là “Thủ phủ cá của Biển Đông”, “Thủ phủ hàu của Trung Quốc” và “Kho cá Quảng Đông”, có năng lực đánh bắt xa bờ và tổng sản phẩm thủy sản nhiều năm đứng đầu tỉnh. Hiện tại, Dương Giang có kế hoạch xây dựng khu kinh tế cảng cá đẳng cấp thế giới và phát triển nghề đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản lồng nước sâu, đổi mới khoa học và công nghệ biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ngang ngược của Trung Quốc
Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ngang ngược của Trung Quốc

VOV.VN - Vừa qua Trung Quốc đưa ra tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 1/5 - 16/8/2021, với sự giám sát của lực lượng hải cảnh.

Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ngang ngược của Trung Quốc

Phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ngang ngược của Trung Quốc

VOV.VN - Vừa qua Trung Quốc đưa ra tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 1/5 - 16/8/2021, với sự giám sát của lực lượng hải cảnh.

Ngư dân Khánh Hòa: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị
Ngư dân Khánh Hòa: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị

VOV.VN - Bất chấp thông báo tạm ngừng đánh bắt cá trên biển Đông vô lý của Trung Quốc, hàng trăm tàu cá của tỉnh Khánh Hòa vẫn bám biển Hoàng Sa-Trường Sa.

Ngư dân Khánh Hòa: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị

Ngư dân Khánh Hòa: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị

VOV.VN - Bất chấp thông báo tạm ngừng đánh bắt cá trên biển Đông vô lý của Trung Quốc, hàng trăm tàu cá của tỉnh Khánh Hòa vẫn bám biển Hoàng Sa-Trường Sa.