Hàng nghìn hộ người Campuchia gốc Việt tiếp tục được nhận cứu trợ

VOV.VN - Sáng 9/9, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với Chi hội Khmer-Việt Nam đô thành Phnom Penh triển khai phát quà cứu trợ đợt 2 cho hơn 1.000 hộ gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt cứu trợ lần này nằm trong Chương trình hỗ trợ khẩn cấp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia triển khai thực hiện từ đầu năm nay đến nay.

Dự kiến, trong đợt cứu trợ lần 2 này sẽ có 1.171 hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 12 quận của thủ đô Phnom Penh được nhận quà hỗ trợ gồm 15 kg gạo và 01 màn tuyn. Chi hội Khmer-Việt Nam đô thành Phnom Penh cũng sẽ tổ chức phun thuốc diệt muỗi và côn trùng cho các hộ dân sống ven sông bằng nguồn thuốc do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp.

Ông Võ Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong số 1.171 hộ ở thủ đô Phnom Penh được nhận hỗ trợ đợt này, có 538 hộ dân là các hộ mới bị di dời đang gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam còn hỗ trợ gạo và vật tư y tế cho hơn 650 hộ dân ở các tỉnh Kampong Thom, Kampong Chhnang, Stung Treng, Prey Veng và Kampong Cham, nâng tổng số hộ nhận hỗ trợ đợt này là 1.821 hộ.

Trong 2 tháng qua, Đại sứ quán Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ lương thực thực phẩm, vật tư y tế và hàng thiết yếu cho hơn 800 hộ dân tại một số khu vực cách ly và ảnh hưởng dịch bệnh tại các tỉnh Kandal, Siem Reap, Kampong Chhnang và Prey Veng. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam đã cứu trợ cho hơn 10.000 hộ gia đình thuộc 14 tỉnh thành tại Campuchia.

Trong những năm gần đây, do cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khách quan, cộng đồng người Campuchia gốc Việt đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ Việt Nam. Nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương của Việt Nam và các nhà hảo tâm người Việt tại Campuchia đã cung cấp nguồn tài chính, vật chất không nhỏ để gửi tới bà con, thông qua Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người Campuchia gốc Việt hiện vẫn đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và mong chờ có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Việt Nam và chính quyền sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của Campuchia cao hơn cả Mỹ
Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của Campuchia cao hơn cả Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine của Campuchia không chỉ vượt qua nhiều nước khu vực mà còn vượt cả nhiều nước giàu nhất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Điều gì đứng sau thành công của quốc gia Đông Nam Á này?

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của Campuchia cao hơn cả Mỹ

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 của Campuchia cao hơn cả Mỹ

VOV.VN - Chiến dịch tiêm vaccine của Campuchia không chỉ vượt qua nhiều nước khu vực mà còn vượt cả nhiều nước giàu nhất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Điều gì đứng sau thành công của quốc gia Đông Nam Á này?

Dự án mở rộng cảng nước sâu của Campuchia bị lùi sang năm 2022
Dự án mở rộng cảng nước sâu của Campuchia bị lùi sang năm 2022

VOV.VN - Giai đoạn một của dự án mở rộng cảng nước sâu tỉnh Preah Sihanouk (phía Tây Nam Vương quốc Campuchia, giáp vịnh Thái Lan) dự kiến được khởi công vào năm 2021 sẽ hoãn lại đến năm 2022 do việc thiết kế chưa hoàn thành.

Dự án mở rộng cảng nước sâu của Campuchia bị lùi sang năm 2022

Dự án mở rộng cảng nước sâu của Campuchia bị lùi sang năm 2022

VOV.VN - Giai đoạn một của dự án mở rộng cảng nước sâu tỉnh Preah Sihanouk (phía Tây Nam Vương quốc Campuchia, giáp vịnh Thái Lan) dự kiến được khởi công vào năm 2021 sẽ hoãn lại đến năm 2022 do việc thiết kế chưa hoàn thành.

Campuchia đấu giá đồng USD để bình ổn tỷ giá ngoại tệ, tránh rủi ro lạm phát
Campuchia đấu giá đồng USD để bình ổn tỷ giá ngoại tệ, tránh rủi ro lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã công bố gói thầu trị giá 20 triệu USD để duy trì cân bằng tỷ giá hối đoái tại Campuchia.

Campuchia đấu giá đồng USD để bình ổn tỷ giá ngoại tệ, tránh rủi ro lạm phát

Campuchia đấu giá đồng USD để bình ổn tỷ giá ngoại tệ, tránh rủi ro lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã công bố gói thầu trị giá 20 triệu USD để duy trì cân bằng tỷ giá hối đoái tại Campuchia.