Hàng nghìn người Nam Phi xếp hàng viếng ông Nelson Mandela

VOV.VN - Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng nhưng người dân vẫn xếp hàng dài mong được viếng cố Tổng thống Nam Phi.

Ngày 13/12, người dân Nam Phi xếp hàng dài để chờ đợi cơ hội cuối cùng được bày tỏ lòng tôn kính đối với cố Tổng thống Nelson Mandela trước khi linh cữu ông được đưa về Qunu, quê nhà ở miền đông Cape Town làm lễ mai táng vào ngày 15/12 tới.

Dòng người xếp hàng kéo dài nhiều cây số tại các khu vườn bên ngoài lối vào Tòa nhà Liên minh. Những người phụ nữ mặc những trang phục truyền thống cùng những trang phục có màu xanh và màu đen tượng trưng cho Hội đồng Dân tộc Phi đã hát khi chiếc xe tang chở linh cữu cố Tổng thống được phủ cờ Nam Phi đi qua.

Người dân Nam Phi xếp hàng dài viếng ông Mandela (Ảnh GICS)

Fridah Shezi-Chabalala, 73 tuổi đã xếp hàng từ 4h sáng đợi cùng cháu gái của mình cho biết: “Tôi đã không có cơ hội trông thấy ông khi ông còn sống, vì vậy tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy lần cuối cùng. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy người nào khác như ông, một người bị cầm tù 27 năm vì đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Ông là một người vĩ đại với tất cả chúng ta”.

Hôm nay (13/12) là ngày cuối cùng để người dân Nam Phi có cơ hội được nhìn thấy di hài cố Tổng thống và bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với con người vĩ đại – người có công xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Theo ước tính của Chính phủ Nam Phi, khoảng 40.000 người đã vào viếng cố Tổng thống Mandela bên ngoài Tòa nhà Liên minh trong 2 ngày qua. Những người đưa tiễn xếp hàng vào khoảng 6h sáng ngày 12/12 (theo giờ địa phương) và phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh trước khi được vào viếng.

Những người đến viếng ông Mandela đã hát và ký vào cuốn sổ tang trong khi họ chờ đợi nhiều giờ để được vào viếng.

Những người đến viếng cố Tổng thống tại Tòa nhà Liên minh tại Pretoria có thể nhìn thấy khuôn mặt của vị cố Tổng thống vĩ đại sau một quan tài bằng kính.  Những người lính danh dự mặc áo trắng cúi đầu khi người viếng đi qua.

Một bức tượng đài Mandela mới cao khoảng 9m dự kiến được khánh thành vào ngày 16/12 tới và được đặt tại khu vườn dẫn vào tòa nhà Liên minh.

Cố Tổng thống Mandela đã qua đời ở tuổi 95 tại nhà riêng ở Johannesburg vào ngày 5/12 vừa qua. Ngày 15/12 tới, tang lễ của ông Mandela được tổ chức tại Qunu với sự tham dự của khoảng 5.000 người, bao gồm những người thân trong gia đình và các quan chức nước ngoài, trong đó có Thái tử Anh Charles./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela
Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

VOV.VN - Nhiều người dân trên khắp Nam Phi đã tập trung tại nhà riêng của ông và khắp các khu phố gần đó để bày tỏ lòng tiếc thương.

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

Dân Nam Phi thương tiếc “cha già” Mandela

VOV.VN - Nhiều người dân trên khắp Nam Phi đã tập trung tại nhà riêng của ông và khắp các khu phố gần đó để bày tỏ lòng tiếc thương.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela
Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

VOV.VN - Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi
Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

Lễ tang ông Mandela: Thách thức an ninh với Nam Phi

VOV.VN -Với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, lễ tang ông Mandela sẽ là sự kiện đòi hỏi bảo đảm an ninh lớn nhất gần đây

Hình ảnh nhà tù khét tiếng giam giữ cố Tổng thống Mandela
Hình ảnh nhà tù khét tiếng giam giữ cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Vị anh hùng dân tộc Nam Phi đã dành trọn đời đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da đen.

Hình ảnh nhà tù khét tiếng giam giữ cố Tổng thống Mandela

Hình ảnh nhà tù khét tiếng giam giữ cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Vị anh hùng dân tộc Nam Phi đã dành trọn đời đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da đen.

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela
Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Đây sẽ là sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử Nam Phi, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

Nam Phi tổ chức quốc tang đặc biệt cho cố Tổng thống Mandela

VOV.VN - Đây sẽ là sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử Nam Phi, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela
Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khắp thế giới bày tỏ sự kính phục trước những cống hiến cho tự do và bình đẳng của Nelson Mandela.

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

Các nhân vật nổi tiếng thế giới nói về Nelson Mandela

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khắp thế giới bày tỏ sự kính phục trước những cống hiến cho tự do và bình đẳng của Nelson Mandela.

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh
Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

VOV.VN - Những hành động bình dị làm nổi bật nhân cách của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

Nelson Mandela qua hồi ức của một nhà báo Anh

VOV.VN - Những hành động bình dị làm nổi bật nhân cách của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela
Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

VOV.VN - Là người da đen đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Obama rất tôn trọng ông Mandela.

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

Ba đời Tổng thống Mỹ sẽ viếng tang ông Nelson Mandela

VOV.VN - Là người da đen đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Obama rất tôn trọng ông Mandela.

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền
Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

VOV.VN - Thế giới coi Nelson Mandela là 1 biểu tượng chống Apartheid. Tuy nhiên quan điểm của ông không chỉ là chống phân biệt chủng tộc.

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

Mandela và quan điểm chống đế quốc, cường quyền

VOV.VN - Thế giới coi Nelson Mandela là 1 biểu tượng chống Apartheid. Tuy nhiên quan điểm của ông không chỉ là chống phân biệt chủng tộc.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân
Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

Mandela: Là lãnh đạo thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân

VOV.VN - Nelson Mandela có phong cách lãnh đạo đậm chất nhân văn, mang dáng dấp của Phật, Khổng Tử, và Mahatma Gandhi.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”
Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

Mandela được ngợi ca là “người hòa giải vĩ đại”

VOV.VN - Cố Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng của sự tự do, lòng vị tha và niềm hy vọng cho Nam Phi và cả thế giới.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela
Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

Nam Phi tổ chức lễ tang cố Tổng thống Nelson Mandela

VOV.VN - Lễ tang có sự tham gia của hàng chục nghìn người dân Nam Phi, bạn bè quốc tế và gần 100 lãnh đạo các nhà nước và chính phủ.