Hàng trăm người Palestine bị thương do nghẹt hơi cay

VOV.VN - Hàng trăm người Palestine đã bị thương do nghẹt thở hơi cay khi tuần hành ở dải Gaza nhân ngày "Công nhân Palestine" 3/5.

Bộ Y tế Palestine cho biết tổng số người bị thương lên tới 431, trong đó có 69 người bị trúng đạn và số còn lại bị ngạt hơi cay do lực lượng Israel tấn công đoàn tuần hành hòa bình ở phía đông biên giới Dải Gaza.

Người biểu tình Palestine ở dải Gaza. (Ảnh: RT)

Căng thẳng leo thang khi hàng trăm thanh niên xông vào hàng rào an ninh xung quanh Dải Gaza vào chiều thứ Sáu. Quân đội Israel đã bắn các đạn thật, đạn hơi cay và bom khí vào những người biểu tình bao gồm cả phụ nữ, trẻ em. Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo những người biểu tình ở miền đông Gaza qua loa phóng thanh về sự hiện diện của tay súng bắn tỉa dọc biên giới và kêu gọi người biểu tình Palestine tránh xa hàng rào điện.

Cuộc biểu tình của người Palestine bước sang tuần thứ sáu liên tiếp nhằm phản đối sự chiếm đóng của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán từ Ten Avip tới Jerusalem của Mỹ dự kiến vào ngày 15/5 tới. Tính đến nay, các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và những người biểu tình đã làm 45 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương khoảng 1143 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc báo động về cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine
Liên Hợp Quốc báo động về cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, có 44 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.500 người bị thương dọc theo hàng rào biên giới Gaza trong suốt bốn tuần qua.

Liên Hợp Quốc báo động về cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine

Liên Hợp Quốc báo động về cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết, có 44 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.500 người bị thương dọc theo hàng rào biên giới Gaza trong suốt bốn tuần qua.

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine
Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Ngày 15/4, hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia đã ra tuyên bố chung khẳng định, Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

Các nước Arab muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

VOV.VN - Ngày 15/4, hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 29 tại Saudi Arabia đã ra tuyên bố chung khẳng định, Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia
“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

Al-Batsh, người được cho là có liên quan tới chương trình tên lửa và máy bay do thám của phong trào Hamas đã bị sát hại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

Al-Batsh, người được cho là có liên quan tới chương trình tên lửa và máy bay do thám của phong trào Hamas đã bị sát hại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel
Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

VOV.VN - Ít nhất 10 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại khi tuần hành ở Dải Gaza ngày 6/4, nâng con số thiệt mạng trong 1 tuần qua lên 25 người.

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

Người Palestine tiếp tục tuần hành đối đầu quân đội Israel

VOV.VN - Ít nhất 10 người Palestine đã bị quân đội Israel giết hại khi tuần hành ở Dải Gaza ngày 6/4, nâng con số thiệt mạng trong 1 tuần qua lên 25 người.

Palestine: Tiến trình hòa giải giữa Fattah và Hamas bị cản trở
Palestine: Tiến trình hòa giải giữa Fattah và Hamas bị cản trở

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận hòa giải “lịch sử” do Ai Cập làm trung gian, phong trào Fattah và Hamas của Palestine vẫn còn nhiều bất đồng.

Palestine: Tiến trình hòa giải giữa Fattah và Hamas bị cản trở

Palestine: Tiến trình hòa giải giữa Fattah và Hamas bị cản trở

VOV.VN - Dù đạt được thỏa thuận hòa giải “lịch sử” do Ai Cập làm trung gian, phong trào Fattah và Hamas của Palestine vẫn còn nhiều bất đồng.