Hàng triệu dân sống dọc sông Mekong nhận thông báo lũ lụt, hạn hán qua Facebook

VOV.VN - Facebook sẽ cung cấp một kênh cảnh báo sớm cho hàng triệu người dân hạ lưu sông Mekong về thông tin lũ lụt và hạn hán do con sông này mang lại.

Facebook sẽ trở thành một kênh cung cấp thông tin cảnh báo lũ lụt sớm và giám sát hạn hán cho cộng đồng dân cư sống dọc sông Mekong thuộc các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Một kế hoạch hợp tác vừa được ký giữa Facebook và Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) ngày hôm qua (31/8).

Theo đó, Facebook sẽ cung cấp một kênh cảnh báo sớm cho hàng triệu người dân hạ lưu sông Mekong về thông tin lũ lụt và hạn hán do con sông này mang lại. Đồng thời họ sẽ nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ quan chức năng bốn quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) trong việc sử dụng hệ thống kỹ thuật số trực tuyến trong giai đoạn 2020-2021.

“Việc cảnh báo này sẽ giúp các cộng đồng dân cư ven sông Mekong của 4 quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai, từ đó có kế hoạch bố trí sản xuất, sinh hoạt và phục hồi sau thảm họa thiên tai tốt hơn” -  Giám đốc Chiến lược và Đối tác của MRC, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun khẳng định.

Theo ước tính của Ủy hội sông Mekong quốc tế, thiệt hại trung bình do lũ lụt ở hạ lưu sông Mekong gây ra mỗi năm khoảng 60-70 triệu USD. Riêng Campuchia và Việt Nam đã chiếm khoảng 2/3. Các nghiên cứu gần đây của Ủy hội sông Mekong quốc tế cũng chỉ ra rằng hạn hán ở khu vực này đã tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng trong những thập kỷ qua và xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

Ủy hội sông Mekong quốc tế đã lắp đặt 22 trạm thủy văn dọc dòng chính của dòng sông để thu thập dữ liệu về lượng mưa và mực nước sông cung cấp cho Hệ thống dự báo lũ lụt và hạn hán khu vực hạ lưu sông Mekong. Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin cho cộng đồng và chính phủ các quốc gia ven sông hằng ngày, bao gồm cả cảnh báo lũ lụt và dự báo hạn hán trong suốt cả năm. Hệ thống sẽ được giải thích thông qua một video hoạt hình 3D chia sẻ trên nền tảng của Facebook để tiếp cận các cộng đồng trên toàn khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu vùng Mekong: Mặt trận chiến lược kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc?
Tiểu vùng Mekong: Mặt trận chiến lược kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc?

VOV.VN - Không chỉ Mỹ, mà cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những mục đích nhất định trong việc tăng cường hợp tác với các nước khu vực sông Mekong.

Tiểu vùng Mekong: Mặt trận chiến lược kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc?

Tiểu vùng Mekong: Mặt trận chiến lược kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc?

VOV.VN - Không chỉ Mỹ, mà cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những mục đích nhất định trong việc tăng cường hợp tác với các nước khu vực sông Mekong.

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong
Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong
Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

VOV.VN - Trung Quốc lập luận rằng các đập của họ trên sông Mekong không gây hại cho các nước Đông Nam Á. Nhưng học giả phương Tây phản bác điều này.

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

Phản bác nghiên cứu về “ích lợi” của đập Trung Quốc trên sông Mekong

VOV.VN - Trung Quốc lập luận rằng các đập của họ trên sông Mekong không gây hại cho các nước Đông Nam Á. Nhưng học giả phương Tây phản bác điều này.