Hành trình vạn lý đến thượng nguồn Mekong – Lan Thương

VOV.VN - Lần đầu tiên một hoạt động báo chí quy mô lớn mang tên “Hành trình vạn lý Lan Thương-Mekong 2020” dành cho các phóng viên trong và ngoài nước Trung Quốc đã được nước này tổ chức.

Dòng Mekong-Lan Thương chảy qua 6 nước, gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và đổ ra biển tại Việt Nam, trong đó phần thượng nguồn có tên Lan Thương, nằm ở địa phận Thanh Hải, Tây Tạng và Vân Nam trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo số liệu của phía Trung Quốc, tổng chiều dài của con sông này là 4.880 mét, trong đó phần trên lãnh thổ nước này dài hơn 2.000 mét (có nơi cho là 2.139 mét, có nơi cho là 2.161 mét).

Lần đầu tiên một hoạt động báo chí quy mô lớn mang tên “Hành trình vạn lý Lan Thương-Mekong 2020” nhằm tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường sinh thái, văn hóa và con người dọc sông Lan Thương dành cho các phóng viên trong và ngoài nước Trung Quốc đã được nước này tổ chức. Là cơ quan báo chí duy nhất của Việt Nam tham gia hoạt động này, phóng viên VOV thường trú tại Bắc Kinh sẽ giới thiệu đến các bạn những hình ảnh mới nhất có được trên hành trình suốt hơn 2.000 km dọc theo thượng nguồn của Mekong-Lan Thương.

Phần 1: Hành trình về khởi nguồn của Mekong-Lan Thương tại Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải

Giờ đây, để đến được Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, người ta có thể đi bằng đường hàng không hoặc đường bộ. Với khoảng cách tầm 1.000 km từ thành phố Tây Ninh, tỉnh lỵ của Thanh Hải, chỉ cần ngồi máy bay từ 40 phút đến 1 tiếng là có thể đến thành phố Ngọc Thụ, thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ. Tuy nhiên, đoàn phóng viên đã được bố trí đi đường bộ để tìm hiểu rõ hơn về con đường dẫn đến nơi phát nguyên của dòng sông lớn thứ 7 thế giới và thứ 3 châu Á – Mekong-Lan Thương. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đức hỗ trợ thiết bị giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong
Đức hỗ trợ thiết bị giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Số thiết bị trị giá khoảng 600.000 USD là một phần hỗ trợ của Đức cho Ủy hội sông Mekong quốc tế để triển khai thí điểm việc giám sát môi trường.

 Đức hỗ trợ thiết bị giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong

Đức hỗ trợ thiết bị giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong

VOV.VN - Số thiết bị trị giá khoảng 600.000 USD là một phần hỗ trợ của Đức cho Ủy hội sông Mekong quốc tế để triển khai thí điểm việc giám sát môi trường.

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong
Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27.

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27.

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong
Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

Trung Quốc sẽ chia sẻ thông tin thủy văn với các nước sông Mekong

VOV.VN -Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết, bắt đầu từ năm 2020, Bắc Kinh sẽ chia sẻ thông tin thủy văn trong cả năm của sông Lan Thương với các nước sông Mekong