Hầu hết người dân Thái Lan chưa quyết định về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Khi được hỏi về quyết định đối với dự thảo Hiến pháp mới, gần 40% số người Thái Lan được hỏi trả lời chưa có quyết định.

Kết quả thăm dò dư luận do Viện phát triển hành chính quốc gia Thái Lan công bố hôm nay (15/5) cho thấy, đến nay nhiều người dân nước này vẫn chưa có quyết định sẽ ủng hộ hay phản đối Dự thảo Hiến pháp mới.

Gần 40% số người Thái Lan được hỏi trả lời chưa có quyết định đối với dự thảo Hiến pháp mới. (Ảnh: migrationology)

Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 10 - 11/5, với sự tham gia của 1.500 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước.

Kết quả cuộc khảo sát lần này không có nhiều khác biệt so với cuộc khảo sát cuối tháng 4/2016. Theo đó, khi được hỏi về quyết định đối với dự thảo Hiến pháp mới, gần 40% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định;  khoảng 23 % cho biết họ sẽ tới cuộc trưng cầu ý dân nhưng có thể không lựa chọn đồng ý hay phản đối.

Đối với câu hỏi về đề nghị các thành viên Thượng viện tham gia cùng Hạ viện bầu Thủ tướng, với thời hạn 5 năm trong giai đoạn chuyển đổi đất nước, gần 32% trả lời họ sẽ bỏ phiếu đồng ý; trên 27% sẽ bỏ phiếu chống; hơn 29% chưa có quyết định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD
Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.

Thái Lan cam kết tăng lương cho người lao động
Thái Lan cam kết tăng lương cho người lao động

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan tin rằng, người lao động sẽ sớm đạt được mức lương 360 baht, thậm chí 400 đến 500 baht/một ngày công nếu nỗ lực làm việc.

Thái Lan cam kết tăng lương cho người lao động

Thái Lan cam kết tăng lương cho người lao động

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan tin rằng, người lao động sẽ sớm đạt được mức lương 360 baht, thậm chí 400 đến 500 baht/một ngày công nếu nỗ lực làm việc.

Người dân Thái Lan muốn được giải thích về dự thảo Hiến Pháp
Người dân Thái Lan muốn được giải thích về dự thảo Hiến Pháp

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 8/5, hầu hết người dân Thái Lan muốn được giải thích thêm về các điều khoản của dự thảo Hiến pháp mới.

Người dân Thái Lan muốn được giải thích về dự thảo Hiến Pháp

Người dân Thái Lan muốn được giải thích về dự thảo Hiến Pháp

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 8/5, hầu hết người dân Thái Lan muốn được giải thích thêm về các điều khoản của dự thảo Hiến pháp mới.

Nổ bom tại ga tàu ở Bangkok, Thái Lan
Nổ bom tại ga tàu ở Bangkok, Thái Lan

VOV.VN - Theo kết luận ban đầu của giới chức Thái Lan, kẻ tấn công đã nhồi thuốc nổ vào một quả bóng bàn sau đó giấu vào sát tường rồi gây nổ.

Nổ bom tại ga tàu ở Bangkok, Thái Lan

Nổ bom tại ga tàu ở Bangkok, Thái Lan

VOV.VN - Theo kết luận ban đầu của giới chức Thái Lan, kẻ tấn công đã nhồi thuốc nổ vào một quả bóng bàn sau đó giấu vào sát tường rồi gây nổ.

Thái Lan gặp gỡ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Thái Lan gặp gỡ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp với UNOHCHR để giải trình những lo ngại về vấn đề nhân quyền hiện nay ở Thái Lan. 

Thái Lan gặp gỡ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thái Lan gặp gỡ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp với UNOHCHR để giải trình những lo ngại về vấn đề nhân quyền hiện nay ở Thái Lan.