HĐBA LHQ: Châu Phi đang bị “lãng quên” trong cuộc chiến vaccine Covid-19 toàn cầu

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (19/5) ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ châu Phi đối phó với đại dịch Covid-19, đặc biệt trong vấn đề vaccine.

Theo Liên Hợp Quốc, tình hình là đáng lo ngại khi châu Phi tới nay mới chỉ nhận được 2% trong tổng số vaccine hiện có trên toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh, cần phải cung cấp cho tất cả mọi người, kể cả những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, một sự tiếp cận công bằng với các phương pháp chẩn đoán, điều trị, thuốc men và vaccine chất lượng, an toàn, hiệu quả cũng như giá cả phù hợp để chống lại đại dịch Covid-19. Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các nước phát triển và những nước có khả năng cung cấp các liều vaccine quý giá cho người dân châu Phi.

Hồi tuần trước, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật châu Phi bày tỏ hi vọng về một sự cởi mở hơn trong chia sẻ vaccine ngay từ đầu quý 3 tới. Trên thực tế, chiến dịch tiêm phòng Covid-19 ở châu Phi đang bị chậm trễ và tụt hậu khá xa so với các khu vực khác do thiết hụt nguồn cung vaccine và tài chính. Mục tiêu của lục địa này là tiêm chủng cho 30-35% dân số vào cuối năm nay và 60% dân số trong 2-3 năm tới. Tuy nhiên, việc Ấn Độ, nguồn cung cấp lớn nhất cho châu Phi, tiếp tục ngừng xuất khẩu vaccine đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực tiêm chủng ở châu lục này.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, gần 5 triệu ca mắc đã được ghi nhận ở châu Phi, trong đó có 126.000 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi
Trung Quốc kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi

VOV.VN - Ngày 19/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi.

Trung Quốc kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi

Trung Quốc kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi

VOV.VN - Ngày 19/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên hỗ trợ vaccine Covid-19 cho châu Phi.

Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến, Ấn Độ duyệt nhanh vaccine nước ngoài
Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến, Ấn Độ duyệt nhanh vaccine nước ngoài

VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học làm việc tại châu Phi phát hiện ra một chủng virus SARS-CoV-2 mới với 34 đột biến ở những du khách tại sân bay tại Angola. Đây là số lượng đột biến nhiều nhất từ trước đến nay...

Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến, Ấn Độ duyệt nhanh vaccine nước ngoài

Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến, Ấn Độ duyệt nhanh vaccine nước ngoài

VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học làm việc tại châu Phi phát hiện ra một chủng virus SARS-CoV-2 mới với 34 đột biến ở những du khách tại sân bay tại Angola. Đây là số lượng đột biến nhiều nhất từ trước đến nay...

Pakistan cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi
Pakistan cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi

VOV.VN - Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới virus Sar-Cov2 đang bùng phát trong nước, chính phủ Pakistan ngày 20/3 đã ra lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi.

Pakistan cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi

Pakistan cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi

VOV.VN - Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới virus Sar-Cov2 đang bùng phát trong nước, chính phủ Pakistan ngày 20/3 đã ra lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ 12 nước châu Phi.